| Hotline: 0983.970.780

Vụ "phù phép" hàng chục nghìn m2 đất rừng thành đất ở:

Có hay không Sở TN-MT 'ép' Chủ tịch xã ký vào báo cáo (?!)

Thứ Năm 04/04/2019 , 14:10 (GMT+7)

Mặc dù không biết gì về việc cấp đất đai giai đoạn trước, song theo Chủ tịch UBND xã Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), ông buộc phải ký vào báo cáo do cán bộ địa chính xã lập ra theo yêu cầu của Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT).

Lý do là để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai giữa hộ ông Nguyễn Thế Thức, thị trấn Hương Khê và 4 hộ dân khác.

13-15-24_nh1
Theo Chủ tịch xã Gia Phố (bên trái), việc ông ký vào báo cáo số 100 là do yêu cầu của Sở TN-MT (?!)

Thời gian vừa qua, Báo NNVN phản ánh vụ việc hơn 3ha đất lâm nghiệp của hộ ông Nguyễn Thế Thức, trú tại thị trấn Hương Khê bỗng chốc bị “phù phép” chuyển cho hộ Trần Xuân Thạch, ở khối 7, thị trấn Hương Khê 21.129m2 cũng để trồng rừng; chuyển cho bà Nguyễn Thị Sâm, ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê 3.966m2 (300m2 đất ở); ông Ngô Hồng Sơn, xã Hà Linh 1.750m2 (300m2 đất ở) và ông Mai Văn Ngân, tổ 18 thị trấn Hương Khê 1.950m2 (300m2 đất ở và hiện UBND huyện Hương Khê đang chuẩn bị cấp đổi GCNQSDĐ cho hộ này với diện tích 3.135,9m2).

Ngay sau đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở TN-MT chủ trì phối hợp Thanh tra tỉnh và Sở NN-PTNT thành lập tổ công tác, kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết. Đến ngày 1/2/2019, Sở này có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh. Trong báo cáo này, Sở chỉ căn cứ vào bản báo cáo số 100/BC-UBND xã Gia Phố để làm rõ vụ việc mà hoàn toàn không xác minh trên hiện trường thực địa.

Theo đó, văn bản số 100/BC-UBND xã Gia Phố, ngày 27/11/2018 gửi Sở TN-MT Hà Tĩnh kết luận: Ông Nguyễn Thế Thức được UBND huyện Hương Khê cấp 11,7 ha đất rừng SX kinh doanh lâm nghiệp. Thực tế từ năm 1991 đến nay ông Thức chỉ sử dụng 4,36ha, có ranh giới rõ ràng, ổn định và được thể hiện tại thửa 178, tờ bản đồ số 01, bản đồ đo vẽ đất lâm nghiệp phê duyệt năm 2003.

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Văn Định, cán bộ địa chính xã Gia Phố cho hay, sở dĩ ông lập báo cáo nêu trên gửi Sở TN-MT vì căn cứ vào sổ mục kê và bản đồ đo vẽ thực địa năm 2003 ông Thức khai báo chỉ sử dụng 4,36ha. Tuy nhiên, khi đề nghị cung cấp cơ sở để chứng minh việc ông Thức khai báo trên thì ông Định hẹn… cung cấp sau.

Khi được hỏi về việc ông Thức có khai báo chỉ sử dụng 4,36ha như cán bộ địa chính Gia Phố nói hay không, nguyên đơn bức xúc khẳng định: “Tôi có điên đâu. Nhà nước giao cho tôi 11,7ha rừng thì tôi ngu gì mà ký vào cái gọi là sổ mục kê chỉ sử dụng 4,36ha chứ”.

13-15-24_nh2_2
Đã hơn nửa năm trôi qua nhưng huyện Hương Khê và ngành TN-MT vẫn chưa xác định được mốc ranh giới diện tích 11,7ha của hộ ông Thức (!)

Theo ông Thức, năm 1991 Nhà nước giao cho ông 11,7ha đất lâm nghiệp, trong đó chỉ có hơn 7,3ha là đất có rừng; 4,36ha đất trống đồi trọc. Vào năm 2003 ông làm đơn gửi chính quyền xin hỗ trợ giống để về trồng trên diện tích 4,36ha. “Không hiểu sao trong sổ mục kê lại bảo tôi khai chỉ sử dụng 4,36ha. Nếu tôi chỉ sử dụng có 4,36ha thì tại sao suốt thời gian dài tôi trồng cây xen dắm trên diện tích hơn 7,3ha còn lại không ai nói gì”, ông Thức đặt câu hỏi.

Ông Phạm Đức Thạch, Chủ tịch UBND xã Gia Phố nói: “Tôi mới lên Chủ tịch, đất đai giai đoạn trước tôi không nắm rõ, hơn nữa khi anh Định trình văn bản (báo cáo số 100) lên do không có tài liệu làm căn cứ nên tôi không ký. Tôi bảo anh Định tự ký vào văn bản và dùng dấu treo đóng vào gửi Sở TN-MT. Sau đó văn bản bị trả lại và đoàn kiểm tra của Sở TN-MT yêu cầu phải có chữ ký của tôi nên tôi buộc phải ký”.

Như cách trả lời của ông Thạch, liệu báo cáo số 100 của UBND xã Gia Phố có khách quan, đúng thực tế; 7,3ha Nhà nước giao cho ông Thức hiện đang ở đâu?

Trong một diễn biến khác, tại buổi làm việc ngày 11/3/2019 ông Dương Đình Huân, người nhận ủy quyền của ông Nguyễn Thức đề nghị huyện Hương Khê kiểm tra thực địa để làm rõ ranh giới lô đất số 12, khoảng I theo lâm bạ 66 ngày 15/10/1991 cấp cho ông Nguyễn Thức với diện tích 11,7ha và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có trùng lên 11,7ha đã cấp cho ông Thức hay không?

Tuy nhiên, phía UBND huyện Hương Khê trả lời: “Việc quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới là trách nhiệm của người sử dụng đất. Theo quy định thì UBND huyện không có trách nhiệm phải thực hiện việc kiểm tra ranh giới thửa đất theo kiến nghị của ông Nguyễn Thức”.

Ngay lập tức ông Huân bất bình: “UBND huyện là đơn vị quản lý đất đai trên địa bàn, công dân đang tố cáo tranh chấp đất đai lẽ ra huyện phải vào cuộc xử lý để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra, đằng này họ trả lời một cách vô trách nhiệm khiến chúng tôi mất hết niềm tin vào chính quyền”.

Chưa hết, cũng tại văn bản làm việc này, huyện Hương Khê trả lời rằng: “Việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ ông Sơn, bà Sâm và ông Ngân có trùng lên diện tích đất 11,7 ha của ông Thức từ năm 2003, đến nay (năm 2018) ông Thức mới kiếu nại, nên căn cứ vào Luật Khiếu nại năm 2011 thì đã hết thời hiệu thụ lý giải quyết, do vậy UBND huyện không giải quyết”.

13-15-24_nh3
Người đứng đơn tố cáo cho rằng cách giải quyết vụ việc của UBND huyện Hương Khê là rất vô trách nhiệm

Hơn nửa năm trôi qua, người tố cáo chỉ đề nghị chính quyền huyện Hương Khê và các ngành chức năng xác định ranh giới thửa đất 11,7 của ông Thức và kết luận việc cấp đất cho 4 hộ ông Thạch, ông Sơn, ông Ngân và bà Sâm có chồng lấn lên đất của ông Thức hay không nhưng tuyệt nhiên không một cơ quan nào làm rõ được 2 kiến nghị đó.

Dư luận đặt dấu hỏi về năng lực của ngành TN-MT và nghi vấn có hay không sự bao che của chính quyền huyện Hương Khê đối với những sai phạm của các cán bộ có liên quan?

 

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.