Ký kết hợp tác giữa Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) và Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA). Ảnh: Phú Quốc.
Chia sẻ tại hội thảo “Tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ” ngày 27/2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong chiến lược phát triển của TP.HCM.
Theo ông Võ Văn Hoan, Ấn Độ với ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, dự báo sẽ đạt doanh thu 350 tỷ USD vào năm 2025, là đối tác tiềm năng trong việc triển khai các dự án công nghệ cao tại TP.HCM.
"TP.HCM mong muốn hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp Ấn Độ, từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu đến các công ty khởi nghiệp, trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và phần mềm chuyên biệt", ông Võ Văn Hoan chia sẻ.
Tiến sĩ Rajeev Singh, Tổng Giám đốc Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) nhận định, Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Ông nhấn mạnh, chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh là trọng tâm phát triển của Ấn Độ, đồng thời kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai quốc gia trong kỷ nguyên số.
Bà Liêu Thị Phượng, đại diện ICC khẳng định, tiềm năng phát triển mạnh mẽ của kinh tế số Việt Nam và cam kết hỗ trợ doanh nghiệp Ấn Độ khám phá cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Bà cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự hợp tác lâu dài giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Theo bà Cao Thị Thu Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại TP.HCM (ITPC), TP.HCM có khoảng 400.000 doanh nghiệp và đang kêu gọi rất nhiều dự án hợp tác đầu tư về công nghệ cao, môi trường, công nghệ, xử lý rác và đô thị.