| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội làm mới đội tuyển

Thứ Tư 01/06/2022 , 09:38 (GMT+7)

Đối đầu Afghanistan, một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, không đơn thuần chỉ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam rèn quân trước trận đấu tối 1/6.

Đội tuyển Việt Nam rèn quân trước trận đấu tối 1/6.

*Việt Nam - Afghanistan: 19h tối thứ Tư 1/6.

Đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 25/5 với 23 cầu thủ. Sau 3 ngày tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ, thầy trò Park Hang-seo di chuyển vào TP.HCM hôm 28/5 rèn chiến thuật cho trận giao hữu với Afghanistan.

Nhờ lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam không phải thi đấu vòng loại mà được vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023. Do đó, trận gặp Afghanistan - đối thủ xếp thấp hơn chúng ta 54 bậc trên bảng xếp hạng FIFA - được ông Park coi là cơ hội thử nghiệm chiến thuật mới và đã triệu tập một số gương mặt mới.

Điều này được nhà cầm quân người Hàn Quốc công khai trước cuộc đối đầu tối 1/6. Điểm mới đầu tiên lộ rõ khi tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức được sắm vai trò trợ lý trong ban huấn luyện. Theo ông Park, việc này nằm trong sự chuẩn bị cho những kế hoạch dài hạn. 

Thứ nữa, đội tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại của 3 trụ cột ở hàng phòng ngự gồm Văn Lâm, Duy Mạnh, Đình Trọng. Hàng phòng ngự của đội tuyển chắc chắn sẽ được củng cố đáng kể. Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải - hiện là cầu thủ tự do sau khi chia tay Hà Nội hồi tháng 4 - cũng sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, một điểm khiến người hâm mộ nước nhà lấn cấn là hầu hết cầu thủ trong danh sách được gọi đều từng thi đấu tại vòng loại World Cup. Trong bối cảnh cần làm mới lối chơi và đội hình, rõ ràng nhu cầu về nhân sự cần được đẩy lên một tầm cao mới.

Afghanistan đặt ra nhiệm vụ kép cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta vừa cần tạo ra cơ chế "có bột mới gột nên hồ", vừa là thời cơ để tích điểm trên bảng xếp hạng FIFA bởi đây là trận đấu thuộc loạt trận quốc tế theo lịch FIFA đầu tháng 6.

Việt Nam từng gặp Afghanistan cách đây 5 năm tại vòng loại Asian Cup 2019. Cả hai lượt trận đều kết thúc với tỉ số hòa (1-1 và 0-0). Tuy nhiên, thời điểm ấy, đội tuyển Việt Nam chưa được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo. Kể từ khi ông thầy người Hàn Quốc dẫn dắt các đội tuyển bóng đá, chúng ta có sự tiến bộ vượt bậc cả về thành tích lẫn những danh hiệu tại đấu trường khu vực. 

Với Afghanistan, trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa lớn với họ. Do phải đá vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2023 tại Ấn Độ, đội bóng này coi Việt Nam là một đối thủ vừa sức để rèn mảng miếng chiến thuật trước khi bước vào giải chính thức.

Ngược lại, Việt Nam cần thử nghiệm để làm mới. Muốn thành công, đội tuyển Việt Nam cần sự đột phá cả về chuyên môn lẫn triết lý huấn luyện. Đây thực sự là bài toán không thể giải trong một sớm một chiều bởi liên quan đến chiến lược phát triển của nền bóng đá.

Theo quan sát, các cầu thủ chủ yếu di chuyển quanh sân để làm quen với mặt cỏ sân Thống Nhất. Có lẽ, ông Park muốn học trò được thả lỏng, nhằm đạt trạng thái tâm lý thi đấu tốt vào tối 1/6.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm