| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội nào cho các cầu thủ U22 Việt Nam sau thất bại ở giải Đông Nam Á?

Thứ Ba 05/03/2019 , 07:13 (GMT+7)

Không phải tất cả, nhưng một số gương mặt vừa thất bại cùng đội tuyển U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019 vẫn có tên trong thành phần đội tuyển U23 Việt Nam, tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2020.

Như chúng tôi từng đề cập, việc đội tuyển U22 Việt Nam không thành công tại giải U22 Đông Nam Á vừa kết thúc không phải là bất ngờ, bởi một đội bóng thiếu vắng hầu hết những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi thì khó đòi hỏi cao.

Và ngay cả nhóm cầu thủ thuộc đội U22 Việt Nam vừa thất bại tại giải U22 khu vực tại Campuchia, không phải cầu thủ nào cũng kém toàn diện.

Vẫn có những gương mặt có thể có ích cho đội tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị tham dự vòng loại giải U23 châu Á sắp diễn ra, nếu được dẫn dắt bởi một HLV có năng lực cao, biết cách khai thác những điểm mạnh của các cầu thủ này.

Một số cầu thủ U22 Việt Nam vừa dự giải Đông Nam Á vẫn sẽ có cơ hội ở đội U23 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á

Những cầu thủ từng dự giải U22 Đông Nam Á đều được gọi lên đội tuyển, chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á sẽ có thủ môn Y Eli Nie, các cầu thủ Bùi Tiến Dụng, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình, Danh Trung, Xuân Tú, Đức Nam, Thanh Sơn…

Đây là những cầu thủ có thể có ích cho đội tuyển U23 Việt Nam, ở vị trí mà họ đảm nhiệm. có thể tại giải U22 Đông Nam Á, những cầu thủ vừa nêu không thể giúp đội tuyển U22 Việt Nam vào đến trận chung kết, do thi đấu trong một đội hình yếu đều, lại được dẫn dắt bởi một HLV không quá giỏi (HLV Nguyễn Quốc Tuấn).

Tuy nhiên, tại giải vòng loại U23 châu Á tới đây, có thể chính các cầu thủ vừa nêu sẽ khác. Bởi, thi đấu bên cạnh những đồng đội hay hơn, có chất lượng chuyên môn cao hơn, khả năng những Phan Thanh Hậu, Bùi Tiến Dụng… cũng sẽ được nâng cấp về mặt chuyên môn.

Được thi đấu bên cạnh những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tiến Linh cũng có nghĩa là khoảng trống cho các cầu thủ vẫn còn vô danh trên bình diện quốc tế sẽ nhiều hơn, do các hàng phòng ngự đối thủ sẽ tập trung kèm các ngôi sao, mà ít để ý đến những cầu thủ chưa nổi tiếng.

Đấy cũng sẽ là cơ hội cho các cầu thủ vẫn còn vô danh trong bóng đá Đông Nam Á như Phan Thanh Hậu hay Đinh Thanh Bình thể hiện năng lực của mình, tận dụng các khoảng trống do các đồng đội nổi tiếng hơn tạo ra, rồi tạo dấu ấn cho riêng mình, cũng như cho toàn đội.

Nếu làm được như vậy, các cầu thủ vừa khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam sẽ chứng minh cho mọi người thấy họ vẫn có tiềm năng phát triển, vẫn là những cầu thủ có năng lực phù hợp, nếu được đặt trong môi trường phù hợp.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm