| Hotline: 0983.970.780

Cô lập Công Phượng chỉ là định kiến

Thứ Năm 12/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

HLV Miura chưa lên tiếng về nghi vấn “cô lập” Công Phượng và nhiều khả năng sẽ không lên tiếng bởi ông là người trong cuộc, ông hiểu hơn ai hết những gì mà bên ngoài đang rỉ tai nhau. Nó đơn giản chỉ là định kiến./ Công Phượng không bị cô lập

Phượng ra hiệu xin bóng nhưng đồng đội không chuyền, Phượng đói bóng, Phượng nổi đóa, tức giận trên sân… và Phượng được xem là bị cô lập ở U23 Việt Nam. Nhưng không, những cái mà nhiều người nghe như thế chỉ là mơ hồ và chỉ là định kiến.

Đúng thế! Nó không đến từ những thông tin nội bộ trong đội tuyển mà được châm ngòi từ những hình ảnh của một tờ báo với những lời chú thích chủ quan và không hoàn toàn lột tả cảm giác thực của Công Phượng.

Thế là đi theo những hình ảnh sau đó là một cuộc tranh cãi, một tuyến đề tài để tờ báo này đặt nghi vấn Công Phượng và các cầu thủ HAGL ở U23 Việt Nam đang bị cô lập!

Trong những ngày đầu U23 Việt Nam tập trung, theo quan sát của người viết thì đúng là có chuyện nhóm cầu thủ HAGL và những cầu thủ từng khoác áo U19 Việt Nam tách tốp và thường đi cùng nhau ra sân tập, khiêng cầu môn…

Đấy thực ra là điều bình thường bởi nhóm cầu thủ này đã quen nhau từ trước và lần đầu tiên lên tuyển tập trung dưới thời HLV Miura, thì buổi đầu theo thói quen, họ đi cùng nhau chứ không hề có ý cô lập nhau.

Tình trạng này đã sớm được HLV Miura chấn chỉnh ngay trên sân tập ở những buổi tập sau đó cũng như trong sinh hoạt. Ông thầy người Nhật đã yêu cầu chia phòng theo số thứ tự và tiền đạo Văn Toàn khẳng định, các cầu thủ HAGL không được ở chung với nhau, song có sự hòa hợp rất nhanh với các cầu thủ đến từ các CLB khác.

“Bát đũa cũng có lúc xô lệch”, nên không thể đòi hỏi một tập thể gồm mấy chục con người lúc nào cũng phải nhất nhất như một.

Việc tồn tại “quyền lực đen” trong các thế hệ cầu thủ ở ĐTQG trước đây là chuyện không phải không có. Nhưng dưới thời Miura - một ông thầy đầy khắc kỷ và khi mà cả Công Vinh, Tấn Tài còn phải ngồi dự bị cho các đàn em chơi tốt hơn thì chẳng có lý gì, ông để tồn tại bè phái trong nội bộ của mình.

Bầu Đức dù không trực tiếp theo dõi màn thể hiện của các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn không ngần ngại khẳng định: “Công Phượng và các đồng đội mới đang được thử nghiệm trong sơ đồ chiến thuật của HLV Miura nên không thể dựa vào một trận giao hữu để đánh giá cầu thủ HAGL bị cô lập hay lạc lõng trong đội hình U23 Việt Nam”.

Trong khi đó, dưới góc nhìn chuyên môn của mình, HLV lão làng Vương Tiến Dũng cũng khẳng định: “Công Phượng đúng là quá đói bóng, các đồng đội chưa tin tưởng chuyền bóng cho Công Phượng, dù cầu thủ này nhiều lần ra hiệu xin bóng. Nhưng tôi nghĩ và hy vọng đấy chỉ là do các cầu thủ chưa hiểu ý nhau, chứ không nằm ở vấn đề các đồng đội không ưa Công Phượng.

Trong hiệp 2, nếu Công Phượng có bóng nhiều hơn chắc chắn cầu thủ này sẽ tạo ra được sự khác biệt. Cầu thủ của HAGL cần một đối tác ăn ý, nhưng hàng công của U23 Việt Nam chưa ai làm được điều này.

Theo tôi, nếu để Công Phượng ra sân cùng lúc với Tuấn Anh, Tuấn Anh làm chân chuyền cho Công Phượng độ hiệu quả của U23 Việt Nam sẽ cao hơn. Tất nhiên, đấy chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, còn HLV Miura sẽ còn nhiều bài vở để giúp đội bóng, và từng cá nhân cầu thủ của chúng ta tiến bộ từng ngày”.

Còn về phần mình, HLV Miura chưa lên tiếng về nghi vấn “cô lập” Công Phượng và nhiều khả năng sẽ không lên tiếng bởi ông là người trong cuộc, ông hiểu hơn ai hết những gì mà bên ngoài đang rỉ tai nhau. Nó đơn giản chỉ là định kiến - một thứ “cảm giác, thuận lợi hay bất lợi, đối với một người hay một vật, trước khi tiếp cận, hoặc không dựa trên kinh nghiệm thực tế” như Gordon Allport (nhà tâm lý người Mỹ) định nghĩa.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm