| Hotline: 0983.970.780

Có một Nick Vujicic Việt Nam

Thứ Sáu 30/08/2013 , 09:51 (GMT+7)

Xét về ngoại hình, Nguyễn Quốc Toàn cũng “bảnh” không kém gì Nick Vujicic. Anh bị liệt, toàn thân chỉ còn duy nhất một cánh tay khoèo và cái đầu lúc lắc.

Xét về ngoại hình, Nguyễn Quốc Toàn (SN 1979) cũng “bảnh” không kém gì Nick Vujicic. Anh bị liệt, toàn thân chỉ còn duy nhất một cánh tay khoèo có thể cử động gượng gạo và cái đầu lúc lắc để kẹp điện thoại vào vai.

Vậy nhưng, Toàn luôn phát huy tối đa khả năng vận động ít ỏi của mình và hiện đang làm chủ một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị máy tính, lắp đặt camera giám sát rất có uy tín.

Hai số phận, hai con đường

Định mệnh đã gắn chặt cuộc đời của Nick Vujicic và Nguyễn Quốc Toàn (xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) với chiếc xe lăn ngay từ khi mới chào đời. Cùng thế hệ, cùng có lúc nghĩ đến chuyện tự tử nhưng cả Nick và Toàn đều tự mình vượt lên số phận. Họ lấy vợ, sinh con và trở thành những doanh nhân thành đạt.

Tại Australia, Nick vừa đóng vai trò là một CEO vừa là một diễn giả truyền cảm hứng về cuộc sống. Còn ở Việt Nam, Nguyễn Quốc Toàn lặng lẽ mở Cty kinh doanh thiết bị máy tính tự nuôi sống bản thân, gia đình và giúp đỡ mọi người.

Cũng quyết liệt và mạnh mẽ nhưng khác với Nick, con đường khẳng định bản thân của Nguyễn Quốc Toàn diễn ra thầm lặng hơn. Nhà có 3 anh em, bố mẹ đều là công nhân quốc phòng nên cuộc sống không hề dư giả.


Nguyễn Quốc Toàn: Sống mà lệ thuộc là một dạng khiếm khuyết của tâm hồn

Mặc dù Toàn nhận được tình thương yêu trọn vẹn từ mọi người thân trong gia đình nhưng cũng xuất phát từ tình yêu thương ấy mà không ai muốn anh phải cố gắng làm bất cứ điều gì. Cha mẹ đâu dám nghĩ sau này Toàn có thể làm chủ cuộc đời, tự nuôi sống bản thân nên cũng chẳng dạy anh học chữ.

Hằng ngày, Toàn ngồi trên xe lăn nhìn cuộc sống diễn ra êm ả nhưng không thể nào chạm vào nó. Khi đó, trí óc trẻ thơ của Toàn chưa thể xác định rằng sự “cách ly” với cuộc sống mới là trở ngại lớn nhất phải vượt qua.

 Năm lên 11 tuổi, lần đầu tiên Toàn được trải nghiệm mùi vị khắc nghiệt của thực tế. Mẹ ốm nặng, cả nhà thì bối rối ngồi chờ bà ngoại đến vì không có tiền. Còn Toàn lồng lộn, quằn quại trên xe lăn trước nỗi lo mất mẹ. Sau lần ấy, Toàn nghĩ phải làm một điều gì đó giúp đỡ được gia đình.

Cách kiếm tiền đầu tiên của một “thương gia xe lăn” là mua lại sách, truyện tranh, đồ chơi của những đứa trẻ đã dùng chán và bán lại cho những đứa trẻ có nhu cầu. Rất đơn giản và chỉ là những món tiền nhỏ, vặt vãnh nhưng tích lũy trong 4 năm, Toàn đã có lưng vốn để có thể bước vào sự nghiệp kinh doanh nghiêm túc hơn.

Lên 15 tuổi, bằng số tiền kiếm được, anh bắt đầu mở quán bilac, bida, trò chơi điện tử và chính thức có nguồn thu nhập của riêng mình. Năm 1998, sau khi được tiếp xúc với trò chơi điện tử trên máy vi tính, Toàn lập tức dồn toàn bộ vốn đầu tư mở quán điện tử máy tính đầu tiên ở thị xã Phú Thọ.

 Quyết định đúng đắn của anh đã tạo một bước chuyển lớn trong sự nghiệp kinh doanh. Thời điểm ấy, mỗi ngày Toàn thu lãi từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng, tương đương với 2 chỉ vàng.

Có thể thấy, thành công của Toàn đều dựa vào đầu óc nhạy bén trong kinh doanh. Số phận không cho anh một hình thể lành lặn nhưng đổi lại anh có một trí tuệ mẫn tiệp, hết sức nhanh nhạy và luôn chấp nhận thay đổi để đi trước thời cuộc.

Khả năng này một lần nữa được chứng minh vào 4 năm sau, khi các cửa hàng trò chơi điện tử vi tính đã tràn ngập thị xã Phú Thọ, Toàn bất ngờ chuyển hướng mở Trung tâm đào tạo tin học văn phòng.

"Sống mà lệ thuộc là có khiếm khuyết ở tâm hồn"

Không có điều kiện tiếp xúc với truyền thông như Nick nhưng Nguyễn Quốc Toàn ở Việt Nam cũng có chung một tư tưởng: “Sống mà lệ thuộc là có khiếm khuyết ở tâm hồn”.

Suy nghĩ ấy Toàn dành riêng để tự nhắc nhở bản thân luôn là một chủ thể độc lập. Bởi vậy mà trong suy nghĩ, trong hành động Toàn luôn tạo ra những bước chuyển sáng tạo và khi gặp gỡ, giao tiếp với anh người ta không hề thấy giới hạn về hình thể của anh.

Trong mắt bạn bè, người thân, đối tác kinh doanh, nhân viên trong Cty…, Nguyễn Quốc Toàn không phải là người khuyết tật mà anh là một giám đốc với đầy đủ kinh nghiệm quản lý cũng như mưu lược thương trường.

Ít ai biết rằng, với chiếc xe lăn Toàn từng lăn lộn nhiều năm ở Hà Nội để học giao tiếp, kết giao bạn bè, học tập kinh nghiệm quản lý Cty. Năm 2006, Cty TNHH NQT ra đời với mục tiêu cung cấp lắp đặt thiết bị máy vi tính khu vực thị xã Phú Thọ.

Không phải là doanh nghiệp đầu tiên kinh doanh lĩnh vực này trên địa bàn, nhân viên trong Cty cũng chỉ là một nhóm 4 người nhưng Toàn yêu cầu phải mặc đồng phục, treo biển hiệu nom rất oách khiến ai cũng nghĩ Toàn "lên gân". Nhưng chỉ sau một thời gian mọi đối tác đều phải thừa nhận Toàn đang tạo ra một phong cách làm việc nghiêm túc, khác biệt.

Về phương pháp tiếp cận thị trường, Toàn cũng vạch ra chiến lược, bước đi cụ thể. Nhân viên Cty được cử đến các trường học để thuyết giảng miễn phí về phần mềm, về vi - rút máy tính… ngoài ra Cty còn tặng cho mỗi giáo viên một phần mềm diệt vi - rút kèm theo lời hứa hẹn tư vấn mọi khúc mắc công nghệ.

Vậy là, cứ mỗi trường có 50 giáo viên thì Toàn nhận được tới 40 cuộc điện thoại nhờ tư vấn và trong 40 người ấy ít nhất có tới 30 người sẵn sàng mua máy tính từ Cty.

Nhờ có kế hoạch tiếp thị bài bản chỉ trong thời gian ngắn, Cty TNHH NQT đã tạo ra một cuộc “bùng nổ” máy tính ở thị xã Phú Thọ. Một năm sau, Toàn đã có tiền để xây trụ sở Cty trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Năm 2011, Toàn một lần nữa bắt tay vào một lĩnh vực mới và đang “hot”: kinh doanh camera, thiết bị giám sát.

Bác sĩ tâm hồn

Nếu như Nick Vujicic trở thành nhà diễn thuyết truyền động lực, mang thông điệp hy vọng đến hàng triệu con người trên thế giới thì Nguyễn Quốc Toàn lại chọn cách làm khác để giúp đỡ từng người xung quanh mình đi đến đích cuối cùng.


Anh Toàn trao đổi công việc với nhân viên Cty

Không chỉ nghĩ cách tạo điều kiện cho những người tàn tật như mình có công ăn việc làm, có thu nhập Toàn còn giúp đỡ, thuyết phục cả những thanh niên nghịch ngợm quay trở về với con đường học tập.

Hiện Toàn nhận giúp 3 người học trò, trong đó có một thanh niên 18 tuổi bị tật ở chân đã thành nghề và đang làm việc cho Toàn. Một thanh niên khác hoàn toàn lành lặn nhưng ngỗ ngược và nổi tiếng “gấu” khiến mọi người xa lánh. Được mẹ của em gửi gắm nhờ dạy dỗ, Toàn yêu cầu chị liệt kê những “lỗi” mà em thường mắc phải và xét thấy hầu hết các vụ ẩu đả của em đều xuất phát từ nguyên nhân bênh vực bạn bè hay một người nào đó.

Bênh vực người yếu thế là đúng nhưng phương pháp mà em lựa chọn lại chưa đúng nên kết quả không được như mong đợi, em bị quy kết, suy xét nhiều về hành vi mà chưa tính đến động cơ tốt đẹp ban đầu.

 Mềm mỏng giáo dục, uốn nắn em bằng những công việc hằng ngày Toàn đã khiến em nhận ra để giải quyết mọi công việc nguyên tắc hàng đầu là sử dụng “trí tuệ” chứ không phải tay chân. Tuần đầu tiên ở với Toàn, mẹ của em được chứng kiến cậu con trai ngỗ ngược tự giác ôm cuốc ra xới cỏ. Sau ba tháng, cậu học sinh cá biệt đã quyết tâm nộp đơn thi đại học cùng với các bạn…

Một học trò khác có hoàn cảnh giống hệt như Toàn thậm chí bị nặng hơn anh rất nhiều, chỉ duy nhất cái đầu có thể lúc lắc được nhưng bù lại cháu hết sức thông minh. Với cậu học trò này, Toàn như nhìn thấy chính hình ảnh của mình ở trong đó. Anh tự tin có thể giúp đỡ để cháu tạo lập một cuộc sống tự chủ.

Toàn cho biết, người khuyết tật cũng có tâm sinh lý như người bình thường, điều này gần như không ai quan tâm đến vì vậy đời sống của người khuyết tật thường xuyên gặp bế tắc, dẫn tới trầm cảm, khủng hoảng tinh thần. Người học trò của Toàn cũng ở trong tình trạng như vậy, khi đến với Toàn, cậu bé như được giải thoát hoàn toàn…

Cảm mến nghị lực của Nguyễn Quốc Toàn, cô gái Lỳ Hà Sừ, sinh viên Cao đẳng Sư phạm Hùng Vương (Phú Thọ) đã đem lòng yêu thương. Và tình yêu đã đưa hai người đến với nhau vào giữa năm 2011. Hiện hai vợ chồng Toàn đã có chung một bé gái 19 tháng tuổi đặt tên là Nguyễn Hoàng An.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).