| Hotline: 0983.970.780

Cơ quan điều tra vào cuộc

Thứ Ba 02/10/2012 , 09:39 (GMT+7)

Điều đáng nói, ông Thiện dù chưa biết "mặt mũi” hàng hoá như thế nào và chứng cứ pháp lý chỉ là... giấy tờ viết tay.

NNVN ngày 20/9/2012 có bài: “Điêu đứng mua gỗ kiểu vịt trời”, phản ánh việc ông Trần Toàn Thiện, ngụ tại 97/1 KP.2, P.Tân Hòa (Biên Hòa, Đồng Nai) đưa hàng trăm triệu đồng cho vợ chồng ông Đỗ Văn Tiết (SN 1963) và vợ là Lê Thị Xuân Trang (SN 1972) cư ngụ tại 723F Tân Kỳ (Tân Quý, Q.Bình Tân, TP.HCM) để mua gỗ nguyên liệu về chế biến.

>> Điêu đứng mua gỗ kiểu… vịt trời

Điều đáng nói, ông Thiện dù chưa biết "mặt mũi” hàng hoá như thế nào và chứng cứ pháp lý chỉ là... giấy tờ viết tay. Tuy nhiên, sau đó người bán “lật kèo”, có dấu hiệu bỏ trốn, khiến ông Thiện điêu đứng. Sau khi báo đăng, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an Quận Bình Tân đã vào cuộc để làm rõ dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông Tiết, bà Trang.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV, Ban Tư pháp UBND phường Bình Hưng Hoà A (quận Bình Tân) cũng cho biết đã nhận được tố cáo của ông Trần Toàn Thiện. Qua xem xét vụ việc cho thấy vợ chồng ông Đỗ Văn Tiết và Lê Thị Xuân Trang có dấu hiệu lừa đảo bởi 2 lý do: Thứ nhất, dù vợ chồng ông Tiết, bà Trang chưa có cơ sở để khẳng định tài sản của mình (cụ thể là 3 cây gỗ cẩm, và gõ đỏ) nhưng vẫn bán để nhận tiền của ông Thiện. Thứ hai, hiện nay ông Thiện đã nhiều lần đòi tiền, tìm gặp ở nơi cư trú nhưng vợ chồng ông Tiết, bà Trang lảng tránh và có dấu hiệu bỏ trốn.

Trước đó như NNVN phản ánh, do chỗ quen biết làm ăn, khoảng tháng 9/2011 bà Trang điện thoại cho ông Thiện nói có người cần bán một cây cẩm lai có hoành khoảng 240cm, dài khoảng 2m và có 2 nhánh hoành khoảng 160cm và hai cây gõ đỏ một cây hoành khoảng 240cm, dài 4,5m và một cây hoành khoảng 220cm, dài 5m. Ông Thiện đã trả cây gõ đỏ lớn 200 triệu, cây nhỏ giá 50 triệu và cây cẩm lai giá 130 triệu. Tổng cộng số tiền mua cả ba cây là 380.000.000 đồng. Đến nay ông Thiện đã giao tổng cộng 270 triệu đồng cho vợ chồng ông Tiết, bà Trang nhưng gỗ thì không thấy.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm