| Hotline: 0983.970.780

'Có sự tiếp tay của lực lượng chức năng địa phương với hàng giả, hàng lậu'

Thứ Tư 06/11/2019 , 17:30 (GMT+7)

Ông Trần Tuấn Anh thừa nhận việc hàng giả, hàng lậu được tổ chức tinh vi, bài bản và có sự tiếp tay của lực lượng chức năng địa phương. 

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh. Ảnh: Hải Quân/ Zing.

"Hàng giả được bày bán công khai với sự tiếp tay của rất nhiều các lực lượng chức năng tại địa phương. Thời gian vừa qua Bộ Công thương đã quyết liệt trong xây dựng một loạt các đề án đấu tranh chống buôn lậu, chống hàng giả và gian lận về sở hữu trí tuệ, cũng như những mặt hàng khác liên quan đến đời sống người dân như mỹ phẩm thực phẩm chức năng", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết.

Người đứng đầu ngành Công thương thừa nhận hiện tượng hàng giả, hàng lậu, hàng kém phẩm chất, là điều "tương đối phổ biến", xảy ra không cá biệt, thậm chí được tổ chức một cách tinh vi và "có cái gọi là liên trong, ngoài nước. "Hàng giả được bày bán công khai với sự tiếp tay của rất nhiều các lực lượng chức năng tại địa phương".

Ông Trần Tuấn Anh khẳng định việc chống hàng giả, hàng lậu là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng khác thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia).

Thừa nhận trách nhiệm của Bộ Công thương là cơ quan chủ công chống hàng giả, hàng lậu, song ông Tuấn Anh cho rằng còn có trách nhiệm của "tất cả các lực lượng chức năng của cả hệ thống chính trị" và "thói quen của người tiêu dùng".

Ông Tuấn Anh cho biết Bộ Công thương đang tổ chức đấu tranh trọng điểm tại một số khu vực như Đồng Tháp An Giang, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Khánh Hoà.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất