| Hotline: 0983.970.780

Cô Tô đảm bảo an toàn cho du khách trước cơn bão số 3

Thứ Năm 01/08/2019 , 21:07 (GMT+7)

Đó là chia sẻ của ông Trần Như Long - Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô với PV Báo NNVN.

Cụ thể, hiện nay lượng du khách ở lại trong các cơ sở lưu trú trên huyện đảo Cô Tô là 307 người, trong đó có 4 du khách người nước ngoài (2 du khách người Anh, 2 du khách người Đức). Các du khách đã nhận được đầy đủ thông tin và hướng dẫn an toàn.

Các chủ phương tiện ký cam kết di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Thu Nguyễn

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trước cơn bão số 3, ngày 1/8, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai huyện Cô Tô tiếp tục kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền, bè, mảng di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Đến 10h ngày 1/8, tổng số tàu thuyền có mặt trên địa bàn huyện là 480 phương tiện, trong đó 416 phương tiện đã về nơi tránh trú an toàn; 64 phương tiện đã di chuyển về khu dịch hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả các phương tiện ngoài huyện. Tổng số bè nuôi cá ô lồng trên địa bàn huyện là 12 bè nuôi, trong đó  5 bè nuôi với 20 ô lồng đã di chuyển về nơi tránh trú an toàn; 9 bè nuôi với 60 ô lồng đã di chuyển về khu dịch hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Lực lượng chức năng phát loa tuyên truyền kêu gọi các phương tiện di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Thu Nguyễn

Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai huyện Cô Tô yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão 3; thường xuyên cập nhật thông tin và thông báo kịp thời cho nhân dân, du khách và các phương tiện tàu, thuyền hướng di chuyển của bão số 3; kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền, bè mảng vào nơi tránh trú an toàn; không để người còn trên các phương tiện và lồng bè; vận động nhân dân chằng chống, gia cố nhà cửa và lồng bè; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi ở trên đảo.

Xem thêm
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Apple xác định Việt Nam là một cứ điểm trên toàn cầu

Đây là lần đầu tiên ông Tim Cook tới Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5/2022 tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Apple.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.