| Hotline: 0983.970.780

Cơn bão Megi đã đổ bộ vào đất liền ở Trung Quốc

Thứ Hai 25/10/2010 , 08:49 (GMT+7)

Sáng 24/10, bão Megi đã đổ bộ vào huyện Chương Châu của tỉnh Phúc Kiến với sức gió lên tới 137km/h.

Sáng 24/10, bão Megi đã đổ bộ vào huyện Chương Châu của tỉnh Phúc Kiến với sức gió lên tới 137km/h và di chuyển theo huớng Tây Bắc, tràn qua thành phố biển Hạ Môn.

Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão Megi yếu dần và gây mưa to tại các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang và Giang Tây. Lượng mưa tại các thành phố Chuơng Châu, Hạ Môn và Tuyền Châu của tỉnh Phúc Kiến lên tới 100mm. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản.

Truớc khi bão đến, hơn 270.000 nguời dân ở huyện Chuơng Phố và khu vực lân cận đã được sơ tán tới nơi an toàn, trên 500 nguời dân ở thành phố Hạ Môn cũng đã được di chuyển tới khu tránh bão, được cung cấp thực phẩm và các dịch vụ cần thiết.

Tất cả các chuyến bay đi và đến Hạ Môn đã bị hủy bỏ, các chuyến tàu hỏa chở khách cũng bị hoãn do mưa bão. Hoạt động giao thông trên một số tuyến đường ven biển bị cấm và người dân được khuyến cáo không nên ra bãi biển.

Megi là cơn bão thứ 13 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Trước đó, bão Megi đã làm 26 người ở Philippines và hai hướng dẫn viên du lịch ở Đài Loan (Trung Quốc) thiệt mạng. Ngoài ra, còn 20 khách du lịch Trung Quốc đại lục ở Đài Loan vẫn bị mất tích.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.