| Hotline: 0983.970.780

Cồn Cỏ, khu bảo tồn biển thứ 4 của Việt Nam

Thứ Tư 11/08/2010 , 10:53 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định thành lập Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

Đảo Cồn Cỏ cách đất liền nơi xa nhất đến 34 km, diện tích 230 ha hiện là vùng biển có đa dạng sinh học cao nhất Việt Nam. UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định thành lập Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ.

Cồn Cỏ có mặt của nhiều hệ sinh thái điển hình của vùng biển nhiệt đới, trong đó có hệ sinh thái rạn san hô là khu vực tập trung các bãi đẻ của nhiều loài hải sản quí, có giá trị kinh tế cao và đặc hữu. Cách đây hơn 2 năm, ông Donald J. Macintosh, cố vấn trưởng dự án Bảo tồn biển sau nhều ngày tự mình lặn biển Cồn Cỏ, đã tự hào: "Đáy biển Cồn Cỏ có rạn san hô tốt nhất trong các đáy biển tôi từng lặn khảo sát như ở Phú Quốc (Kiên Giang), Côn Đảo (BR- VT), Hòn Mun (Khánh Hoà) và Cù Lao Chàm (Quảng Nam). Đặc biệt lần đầu tiên phát hiện được san hô màu đỏ ở đây”.

 Ông Nguyễn Hoài Nam- GĐ BQL dự án Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, cho biết: “Đến nay đã phát hiện được tại Cồn Cỏ có khoảng 113 loài san hô, 57 loài rong cỏ biển, 67 loài động vật đáy, 19 loài giáp xác, 224 loài cá biển khơi, 87 loài cá rạn san hô, 164 loài thực vật phù du, 68 loài/nhóm loài động vật phù du. Trong đó có nhiều loài hải sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, ghẹ, hải sâm, vẹm xanh, điệp, cá thu, cá mú, cua biển, mực, san hô sừng. Tổng trữ lượng nguồn lợi hải sản vùng biển Cồn Cỏ ước tính đạt khoảng 40.000 tấn và sản lượng khai thác bền vững khoảng 12.000 tấn/năm”.

Bên cạnh giá trị đa dạng sinh học, vùng biển đảo Cồn cỏ còn chứa đựng trong nó nhiều ý nghĩa quan trọng khác cần được bảo tồn như giá trị cảnh quan, văn hoá, lịch sử. Hiện rừng nguyên sinh của Cồn Cỏ đang được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên đảo thuộc vào dạng quý hiếm của các đảo được hình thành bởi núi lửa giữa biển khơi từ xa xưa. Với vị trí vai trò của đảo Cồn Cỏ, mới đây UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định thành lập KBT biển đảo Cồn Cỏ nhằm quản lý tốt hơn tài nguyên biển và môi trường biển. Đây là khu bảo tồn biển thứ 4 của cả nước được thành lập (sau Khu BTB vịnh Nha Trang, Cù Lao Chàm, Phú Quốc).

 Quảng Trị đã có chủ trương phát triển Cồn Cỏ thành đảo du lịch. Mục tiêu trước mắt sẽ đầu tư tuyến vận tải biển từ Cửa Việt, Cửa Tùng ra Cồn Cỏ, với chi phí bến bãi hai đầu và hai tàu cao tốc có sức chở 50- 80 khách/tàu. Cồn Cỏ cách bãi tắm Cửa Việt 17 hải lý và Cửa Tùng - “nữ hoàng các bãi tắm” là 15 hải lý. Hai bãi tắm trên hiện thu hút ngày càng đông nguồn khách du lịch từ vùng đông bắc Thái Lan và Lào đến theo quốc lộ 9 - hành lang kinh tế đông tây. Khi phát triển du lịch, Cồn Cỏ sẽ trở thành một đỉnh trong tam giác du lịch cùng với Cửa Việt, Cửa Tùng. Đề án xây dựng Cồn Cỏ thành huyện đảo du lịch, chủ yếu du lịch lặn biển có tổng kinh phí đầu tư phát triển từ nay đến năm 2020 là 986 tỉ đồng.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất