| Hotline: 0983.970.780

Côn đồ lộng hành, chém người ở bến xe

Thứ Sáu 03/01/2014 , 11:56 (GMT+7)

Thấy mất trật tự, tổ bảo vệ của bến xe đến can ngăn nhưng nhóm côn đồ trên đã dùng hung khí đuổi đánh, dọa nạt.

20 đối tượng côn đồ có hung khí trong đêm khuya, xông vào bến xe phía Nam TP Huế (tỉnh TT-Huế) chém hai bảo vệ bị thương nghiêm trọng.


Anh Nguyễn Ngọc Lộc bị chém thương tích trên đầu.

Ngày 2/1, nhiều nhân viên bảo vệ bến xe phía Nam TP Huế vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại chuyện hàng chục côn đồ có hung khí ngang nhiên vào bến xe chém người gây thương tích.

Lúc 23h15 ngày 1/1, do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách đã xảy ra xô xát giữa hai nhân viên nhà xe Minh Phương tại Bến xe phía Nam.

Khoảng 30 phút sau, một nhóm khoảng 20 người đem theo gậy sắt, mã tấu, đá… đi xe máy xông vào tìm nhân viên nhà xe Minh Phương để đánh.

Thấy mất trật tự, tổ bảo vệ của bến xe đến can ngăn nhưng nhóm côn đồ trên đã dùng hung khí đuổi đánh, dọa nạt.

Không dừng lại, các đối tượng trên còn xông vào phòng vào vệ đập nát cửa kính, đồ đạc trong phòng. Hai bảo vệ bị thương tích nặng là anh Nguyễn Thanh Lanh (32 tuổi), Nguyễn Ngọc Lộc (32 tuổi) bị chém trọng thương ở đầu, tay.


Nhiều đồ đạc bị đập phá hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, hai nạn nhân được đưa đi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi lực lượng công an phường, công an TP Huế đến can thiệp, vụ việc mới chấm dứt.

Dịp cuối năm, lượng hành khách đi lại đông nên tại các bến xe ở TT-Huế hay xảy ra va chạm. Lực lượng công an đã được đề nghị thành lập tổ công tác cảnh sát tại Bến xe phía Nam TP Huế để giữ gìn an ninh, trật tự.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất