| Hotline: 0983.970.780

Côn đồ ở Quảng Nam quậy phá doanh nghiệp vòi tiền bảo kê

Thứ Hai 30/10/2017 , 08:25 (GMT+7)

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xuất hiện một nhóm côn đồ, quy tụ những đối tượng có nhiều tiền sự và tiền án do Thái “salem” cầm đầu. 

17-34-55_bb1
17-34-55_bb2
Biên bản sự việc do CA xã Đại Hồng lập

Nhóm đối tượng này thường xuyên xuất hiện ở các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp của những người từ địa phương khác đến đầu tư làm ăn tại Đại Lộc) để đặt vấn đề xin góp cổ phần hợp tác làm ăn, nhưng thực chất là chúng gây áp lực để lấy tiền bảo kê, ăn chặn.

Doanh nghiệp nào yếu thế, khi đụng phải băng nhóm này đều đã phải xuống nước để cống nạp, doanh nghiệp nào còn chần chừ không chịu khuất phục thì chúng dùng nhiều thủ đoạn để cản trở những hoạt động sản xuất của doanh nghiệp như chuyện chúng cho xe ben đến đỗ chắn lối đi hoặc manh động hơn là cho xe ben chở đất đến đổ để khóa lối vào khu sản xuất của doanh nghiệp.

Lúc 14h ngày 24/10/2017, Thái “salem” điều khiển xe ô tô con nhãn hiệu Ford Escape mang BKS 43A.21616 cùng với 2 thuộc hạ thân tín của mình chỉ huy một chiếc xe ben chở đất mang BKS 43C.08355 chở đầy một xe đất đến đổ ngay giữa con đường để chắn lối vào khu sản xuất của Cty CP Phúc Thanh ở thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc.

Thấy thái độ hết sức hung dữ của Thái “salem” và đám đàn em, các nhân viên bảo vệ của Cty Phúc Thanh đã gọi điện báo cáo sự việc đến Công an xã Đại Hồng. Ngay sau đó, ông Bùi Đức Hùng - Trưởng Công an xã và ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Công an xã Đại Hồng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản ghi nhận thực tế sự việc…

17-34-55_bb3
Đất do côn đồ đổ để chặn đường

Tại hiện trường cổng vào khu sản xuất của Cty Phúc Thanh, có một đống đất ước tính chừng 7m3 được đổ chắn ngang giữa đường, sau khi đổ đất chắn đường đi, chiếc xe ben mang BKS 43C.08355 đã rời khỏi hiện trường cùng chiếc xe ô tô con BKS 43A.21616 của Thái “salem” và đồng bọn.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, trước khi Cty Phúc Thanh đi vào hoạt động, Thái “salem” đã gọi điện đến cho lãnh đạo ban giám đốc Cty này để bàn chuyện hợp tác làm ăn nhưng bị khước từ. Vì vậy, trong ngày khai trương của Cty Phúc Thanh, Thái “salem” đã cho đàn em của mình lái một chiếc xe ben đến đỗ chắn ngang lối vào nơi sản xuất để gây áp lực và đến chiều 24/10/2017 thì Thái “salem” lại cho xe ben chở đất đến đổ chắn lối ra vào của Cty.

Có thể nói rằng, đây là một hành vi mang tính côn đồ có tổ chức và việc Thái “salem” cùng đồng bọn dùng uy lực xã hội của mình để thu tiền bảo kê từ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đại Lộc là một nỗi đau âm ỉ mà từ nhiều năm qua, nhiều doanh nghiệp ở vùng đất này phải cắn răng gánh chịu…

Thiết nghĩ, lực lượng Công an huyện Đại Lộc nên có kế hoạch, triển khai lực lượng trinh sát bám sát địa bàn để điều nghiên và có động thái xử lý dứt điểm cái ung nhọt này ngay trước khi những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Để tồn tại một băng nhóm xã hội đen ăn chặn tiền bảo kê từ các doanh nghiệp trên địa bàn là một thực tế không thể chấp nhận được, chứng tỏ rất buông lỏng trong công tác quản lý và bảo vệ tình hình an ninh trật tự ở địa phương…

17-34-55_bb4
Thái "salem" đi xe chỉ huy xe ben đổ đất chắn đường

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm