| Hotline: 0983.970.780

Con gái Trump có thể là ứng viên cho chức chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Thứ Bảy 12/01/2019 , 07:23 (GMT+7)

Ivanka, người đứng sau một sáng kiến ủng hộ phụ nữ của WB, có thể nằm trong danh sách được đề cử thay thế chủ tịch WB vừa từ chức.

Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump là hai trong số những ứng cử viên có khả năng thay thế Jim Yong Kim, người vừa đột ngột thông báo từ chức chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) hôm 7/1, sớm hơn ba năm so với nhiệm kỳ thứ hai của ông, Financial Times hôm qua đưa tin. 

Năm 2017, Ivanka Trump đã cùng WB thúc đẩy sáng kiến huy động được một tỷ USD nhằm phát triển khả năng lãnh đạo doanh nghiệp của phụ nữ.

Financial Times tiết lộ thêm những ứng viên khác đang được cân nhắc bao gồm David Malpass, thứ trưởng tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế và Mark Green, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ. 

Một phát ngôn viên Bộ Tài chính Mỹ nói rằng họ nhận được "số lượng đề cử đáng kể" cho chức chủ tịch WB. "Chúng tôi đang bắt đầu quá trình đánh giá nội bộ để tìm ra một ứng viên Mỹ và mong muốn hợp tác với các lãnh đạo để chọn ra chủ tịch mới", bộ cho biết.

Với vai trò là cổ đông lớn nhất WB, Mỹ luôn chọn ra chủ tịch của tổ chức kể từ khi nó được thành lập sau Thế chiến II. Tuy nhiên, khả năng một ứng viên Mỹ đảm nhiệm vị trí này không còn được đảm bảo do việc lựa chọn giờ đây phải trải qua quá trình bỏ phiếu. Jim Yong Kim, người sẽ rời chức chủ tịch WB vào ngày 1/2 để gia nhập một công ty tư nhân, được cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử vào năm 2012 và là ứng viên đầu tiên của Mỹ phải trải qua quá trình này.

WB cho biết việc lựa chọn chủ tịch sẽ được công khai, dựa trên cơ sở minh bạch và tiềm năng của các ứng viên. Ủy ban WB hôm 10/1 tuyên bố bắt đầu nhận các đề cử cho chức chủ tịch mới vào đầu tháng sau và chọn ra người thay thế Kim vào giữa tháng 4.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.