| Hotline: 0983.970.780

Con nhà nông đoạt Huy chương Bạc Tin học châu Á

Thứ Sáu 31/05/2019 , 14:21 (GMT+7)

Sáng 31/5, thôn Trương Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị rất vui khi bà con biết được tin em Thái Xuân Đăng vừa đoạt Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Tin học châu Á lần thứ 13 năm 2019 được tổ chức tại Nga.

Ông Thái Xuân Võ và bà Hồ Thị Huyền suốt đời cặm cụi làm nông, chưa một lần biết đến thi cử nên niềm hạnh phúc khi nghe tin con trai thi đỗ đạt cao khiến ông bà có cảm giác lâng lâng, khó diễn tả.

Thái Xuân Đăng cùng ba mẹ 

Căn nhà của em Đăng đơn sơ mà ấm áp sáng bừng những khuôn mặt hạnh phúc từ cậu học trò bên cha mẹ, bà con và thầy cô giáo.

Nhận lời chúc mừng của bà con, bạn bè, Thái Xuân Đăng cười hiền và không quên lời cảm ơn. Niềm vui càng nhân lên khi đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị có học sinh đoạt giải quốc tế.

Ông Võ, bà Huyền, cha mẹ của Đăng ngày ngày tất bật với ruộng đồng, thấy con đam mê môn Tin học cũng rất ái ngại vì sợ không có tiền nuôi con ăn học.

Thương con, dù hoàn cảnh gia đình đang khó khăn nhưng ông Võ đã vay mượn mua cho Đăng một chiếc máy tính. Niềm sung sướng đến với cậu học trò nghèo khi đầu năm học lớp 9 em có một chiếc máy tính cá nhân để có thêm điều kiện học môn học mình yêu thích.

Sự khát khao được học giỏi hơn nữa môn Tin học để mai này trở thành kỹ sư khoa học máy tính của Đăng mỗi ngày càng được cháy bùng lên trước sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô.  

Có tố chất bẩm sinh với môn Tin học, trúng tuyển vào lớp chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đăng may mắn được là học trò của thầy giáo Nguyễn Thần Phong, “chuyên gia tin học” suốt 3 năm học.

Hạt giống tốt gặp được đất màu mỡ nên Đăng mỗi ngày càng tỏa sáng hơn với năng lực và kết quả học tập của mình.

Thầy giáo Nguyễn Thần Phong tự hào về học trò cưng của mình: “Ở em Đăng hội đủ ba yếu tố để tạo ra một người học sinh xuất sắc. Đăng học giỏi toán, có năng khiếu về tin học và lòng đam mê chinh phục đỉnh cao luôn cháy bỏng”.

Năm học 2017-2018, khi đang còn là học sinh lớp 11, Thái Xuân Đăng đoạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia với số điểm cao và vinh dự được chọn vào đội tuyển quốc gia để tiếp tục ôn luyện chọn ra đội tuyển chính thức dự thi quốc tế.

Năm 2019 với thành tích đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, em được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn vào Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Tin học châu Á lần thứ 13 năm 2019 và đoạt được Huy chương Bạc.  

Góc học tập rất đơn sơ của Thái Xuân Đăng

Ở trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thầy cô và bạn bè ai cũng quý mến và khâm phục Thái Xuân Đăng bởi sự chăm chỉ, nỗ lực vượt bậc và khả năng tự học của em. Trung bình mỗi ngày, ngoài giờ học chính khóa, Đăng dành 5 giờ để học tập và nghiên cứu trên mạng.

Đăng tự học tiếng Anh chuyên ngành máy tính rất giỏi. Từ năm lớp 11 Đăng đã có thể tự tin dùng tiếng Anh chuyên ngành một cách thành thạo để nghiên cứu, học tập và rèn luyện kỹ năng lập trình trên các trang web khoa học trong và ngoài nước.

Tin học vốn là thế mạnh của học sinh các thành phố lớn, nhưng trí tuệ thì không phân biệt các học sinh sống ở đâu. Từ ngôi làng nhỏ thuần nông Trương Xá, từ ngôi trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đã chắp cánh cho Đăng bay lên.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết rất tự hào khi lần đầu tiên Quảng Trị có một học sinh đoạt Huy chương Bạc tại kỳ thi quốc thi quốc tế (trước đó Quảng trị có 2 học sinh dự thi nhưng chưa có giải).

UBND tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức khen thưởng cho các cá nhân đạt được vinh dự này.

Hiện Thái Xuân Đăng được miễn thi tốt nghiệp và được chọn trường đại học tuyển thẳng như em mong muốn. Đăng cho biết đã có một vài trường đại học đặt vấn đề cấp học bổng cho em. Song nguyện vọng của em là được theo học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm