| Hotline: 0983.970.780

Con rể Trump 'thừa nhận gặp quan chức Nga trong bầu cử Mỹ'

Thứ Hai 24/07/2017 , 19:34 (GMT+7)

Truyền thông Mỹ đưa tin Jared Kushner tiếp xúc với quan chức Nga 4 lần nhưng không có sự thông đồng với họ để giúp Donald Trump đắc cử.

Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, hôm nay phát một thông báo chỉ vài giờ trước khi ra điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện. Kushner mô tả các liên hệ với đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak cùng các quan chức Nga khác là bình thường khi anh còn giữ vai trò là người liên lạc giữa chiến dịch tranh cử của Trump với các chính phủ khác, Washington Post đưa tin.

"Tôi không thông đồng và không biết có ai khác trong chiến dịch thông đồng với chính phủ nước ngoài hay không", Kushner viết. "Tôi không có liên lạc sai trái. Tôi không phụ thuộc vào các quỹ Nga khi tìm tài trợ cho hoạt động kinh doanh của mình trong lĩnh vực tư nhân".

Kushner, 36 tuổi, sẽ điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện trong hôm nay và Ủy ban Tình báo Hạ viện vào ngày 25/7, theo luật sư của Kushner. Anh dự kiến nộp thông báo 11 trang để lưu trữ.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI), đang chỉ đạo cuộc điều tra về khả năng có sự thông đồng giữa trợ lý của ông Trump với Nga trong thời gian bầu cử Mỹ diễn ra. Hạ viện và Thượng viện Mỹ cũng mở các cuộc điều tra riêng về cáo buộc.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất