| Hotline: 0983.970.780

Con tin Mỹ cuối cùng trong tay IS bị giết

Thứ Tư 11/02/2015 , 08:29 (GMT+7)

Nhân viên cứu trợ xã hội Kayla Mueller là con tin Mỹ duy nhất bị IS bắt giam từ hồi tháng 8/2013 sau khi rời một bệnh viện tại Syria.

Theo các hãng tin nước ngoài, ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xác nhận về cái chết của con tin Kayla Jean Mueller bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt cóc tại Syria.

Trong một thông cáo, ông Obama tuyên bố: “Bất kể mất bao lâu, Mỹ sẽ tìm và đưa ra trước công lý những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm về việc giam giữ và giết hại Kayla”.

Trong khi đó, nữ Phát ngôn viên Nhà Trắng Bernadette Meehan cho biết: “Tuần qua, gia đình Kayla Mueller đã nhận được một thông điệp riêng từ những kẻ thuộc IS đã bắt giữ cô, trong đó có những thông tin bổ sung. Sau khi thông tin này được cộng đồng tình báo thẩm định tính xác thực, họ kết luận rằng cô Kayla đã qua đời”.

Trước đó, hôm 6/2, IS tuyên bố con tin 26 tuổi người Mỹ kể trên đã chết trong một vụ không kích do Jordan thực hiện, nhưng giới chức Mỹ cho hay không có bất kỳ bằng chứng nào xác nhận thông tin này.

Mueller là con tin Mỹ duy nhất bị IS bắt giam từ hồi tháng 8/2013 sau khi rời một bệnh viện tại Syria.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất