| Hotline: 0983.970.780

Công an Bình Phước kêu gọi cung cấp thông tin vụ thảm sát

Thứ Năm 09/07/2015 , 09:25 (GMT+7)

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ gây án với hành vi hết sức tàn độc và man rợ, gây phẫn nộ cho dư luận cả nước và đông đảo quần chúng nhân dân.

Theo thông báo khẩn của Công an tỉnh Bình Phước, rạng sáng 7/7 tại nhà riêng, đồng thời là trụ sở công ty TNHH khai thác chế biến gỗ Anh Quốc (tổ 3, ấp 2 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đã xảy ra vụ thảm sát dã man 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ sinh năm 1968, tất cả các nạn nhân (vợ chồng ông Mỹ cùng 2 con, 2 cháu) đều bị cắt cổ đến chết.

cong an binh phuoc keu goi cung cap thong tin vu tham sat hinh 0
Công an khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ gây án với hành vi hết sức tàn độc và man rợ, gây phẫn nộ cho dư luận cả nước và đông đảo quần chúng nhân dân.

Để khẩn trương điều tra, làm rõ thủ phạm vụ án, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp cùng lực lượng Công an Bình Phước triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án.

Công an tỉnh Bình Phước rất mong nhận được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp những thông tin có liên quan đến vụ trọng án trên để phục vụ cho công tác điều tra truy bắt đối tượng làm rõ vụ án. Quần chúng nhân dân nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc báo về Công an tỉnh Bình Phước qua số điện thoại: 0651.3879.434 (tiếp nhận 24/24h) hoặc website Công an tỉnh Bình Phước (http://conganbinhphuoc.gov.vn); email: conganbinhphuoc@gmail.com. 

Công an Bình Phước đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối thông tin cá nhân và có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp thông tin có giá trị.

 

(VOV.VN)

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất