| Hotline: 0983.970.780

Công an giúp dân thu hoạch lúa do phải cách ly y tế

Thứ Tư 19/05/2021 , 18:17 (GMT+7)

Chia sẻ những khó khăn với người dân do dịch bệnh Covid-19, Đoàn Thanh niên Công an huyện, Huyện đoàn Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã xuống đồng giúp bà con thu hoạch lúa.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) thu hoạch lúa giúp những gia đình đang thuộc diện F1, F2, phải cách ly y tế theo quy định tại xã Yên Thạch (Sông Lô, Vĩnh Phúc). Ảnh: C.A.T.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) thu hoạch lúa giúp những gia đình đang thuộc diện F1, F2, phải cách ly y tế theo quy định tại xã Yên Thạch (Sông Lô, Vĩnh Phúc). Ảnh: C.A.T.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Vĩnh Phúc, một số hộ dân trên địa bàn huyện Sông Lô thuộc diện đang phải cách ly y tế theo quy định, trong khi vụ lúa đã đến thời gian thu hoạch. Biết được khó khăn này của người dân, Đoàn Thanh niên Công an huyện Sông Lô đã phối hợp cùng Huyện đoàn huyện Sông Lô tổ chức chương trình tình nguyện xuống đồng, thu hoạch lúa giúp bà con.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Sông Lô phối hợp cùng Huyện đoàn tổ chức chương trình tình nguyện xuống đồng, thu hoạch lúa giúp bà con đang phải cách ly y tế theo quy định. Ảnh: C.A.T.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Sông Lô phối hợp cùng Huyện đoàn tổ chức chương trình tình nguyện xuống đồng, thu hoạch lúa giúp bà con đang phải cách ly y tế theo quy định. Ảnh: C.A.T.

Thực hiện chương trình tình nguyện, ngày 18/5, Đoàn Thanh niên Công an huyện cùng Huyện đoàn Sông Lô có mặt tại xã Yên Thạch. Dưới trời nắng 37 độ, các đoàn viên, thanh niên vẫn làm việc hăng say, mồ hôi ướt đẫm cảnh phục. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 8 sào lúa nằm rải rác trên cánh đồng đã được thu hoạch gọn gàng. Việc làm này đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sỹ công an với người dân nơi đây.

Hơn 8 sào lúa nằm rải rác trên cánh đồng đã được thu hoạch gọn gàng trong chiều ngày 18/5. Ảnh: C.A.T.

Hơn 8 sào lúa nằm rải rác trên cánh đồng đã được thu hoạch gọn gàng trong chiều ngày 18/5. Ảnh: C.A.T.

“Tôi cảm thấy rất vui và xúc động trước việc làm của cán bộ, chiến sỹ công an địa phương đã tranh thủ thời gian về cơ sở giúp dân thu hoạch lúa. Việc làm của các anh công an rất đáng trân trọng”, anh Nguyễn Văn Trưởng, người dân xã Yên Thạch, huyện Sông Lô nói.

Trung úy Nguyễn Duy Tuấn, Phó Bí thư Chi đoàn Công an huyện Sông Lô chia sẻ: Khi biết được thông tin một số hộ gia đình gặp khó khăn trong việc thu hoạch lúa do lao động chính của gia đình đang thuộc diện F1, F2, phải cách ly y tế theo quy định, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã tham mưu lãnh đạo đơn vị phối hợp cùng Huyện đoàn tổ chức chương trình tình nguyện xuống đồng thu hoạch lúa giúp các hộ gia đình trên và được 100% đoàn viên thanh niên Công an huyện hăng hái tham gia hưởng ứng.

Chương trình tình nguyện xuống đồng thu hoạch lúa giúp các hộ gia đình phải cách ly y tế được 100% đoàn viên thanh niên Công an huyện Sông Lô hăng hái tham gia hưởng ứng. Ảnh: C.A.T.

Chương trình tình nguyện xuống đồng thu hoạch lúa giúp các hộ gia đình phải cách ly y tế được 100% đoàn viên thanh niên Công an huyện Sông Lô hăng hái tham gia hưởng ứng. Ảnh: C.A.T.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Sông Lô đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân về hình ảnh người chiến sỹ Công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an Vĩnh Phúc thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên địa bàn, thực hiện mục tiêu kép chống dịch Covid-19 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm