| Hotline: 0983.970.780

Công an vào cuộc vụ 43 ha rừng tự nhiên Bình Định bị khai tử

Thứ Bảy 09/09/2017 , 19:17 (GMT+7)

Hiện nay, công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc điều tra vụ phá rừng quy mô lớn với diện tích 43ha tại xã An Hưng (huyện An Lão, Bình Định).

Hiện trường vụ phá rừng.

Ngày 9/9, trao đổi với PV NNVN, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định), cho biết: “Hôm nay ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đã trực tiếp đến hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 1 thuộc xã An Hưng. Diện tích rừng bị phá nói trên là rừng tự nhiên, thuộc trạng thái 2A. Vụ phá rừng này đã để lại hậu quả quá rất nghiêm trọng”.

Nói về việc 43ha rừng bỗng dưng biến mất chỉ trong vòng nửa tháng, ông Nam lý giải: “Các đối tượng lâm tặc đã dùng cưa lốc để phá, mà cưa lốc chỉ cần đưa qua là cây đổ nên chỉ trong thời gian ngắn chúng đã “khai tử” đến 43 ha rừng. Thêm vào đó, khu rừng bị phá nằm dưới thung lũng, giáp ranh với xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) và huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) nên ngành chức năng rất khó phát hiện...

Theo ông Nam, hiện tại công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc, phối hợp cùng ngành chức năng huyện tiến hành khoanh vùng, điều tra đối tượng phá rừng. Huyện An Lão đã cho chốt chặn, thứ 3 tuần sau sẽ tỏ chức khám nghiệm hiện trường, giám định thiệt hại và trên cơ sở đó sẽ khởi tố vụ án.

“Quan điểm của huyện trước mắt sẽ tập trung khởi tố vụ án và điều tra tìm thủ phạm. Xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại tài nguyên rừng. Về mặt quản lý nhà nước, huyện chắc chắn phải có trách nhiệm. Chúng tôi sẽ tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan đã để xảy ra vụ phá rừng”, ông Nam nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất