| Hotline: 0983.970.780

Công an vào cuộc vụ cao thủ Vịnh Xuân thách đấu võ sư Đoàn Bảo Châu

Thứ Ba 11/07/2017 , 14:00 (GMT+7)

Một cán bộ Phòng Quản lý thể thao quần chúng Sở Văn hoá, Thể thao Hà Hội cho hay, Sở đã có văn bản gửi Tổng cục TDTT để xin ý kiến về việc cấm tổ chức trận đấu giữa cao thủ Vịnh Xuân thách đấu võ sư Đoàn Bảo Châu, tại Hà Nội.

Trong những ngày qua, thông tin võ sư Pierre Francois Flores của phái Vịnh Xuân Nam Anh sẽ giao đấu với võ sư karate Đoàn Bảo Châu tại Hà Nội gây sự chú ý của dư luận.

Liên quan đến trận thách đấu này, Sở Văn hoá, Thể thao Hà Hội đã lên tiếng. Theo một cán bộ của Sở, Sở đã có văn bản xin ý kiến Tổng cục TDTT về việc cấm trận đấu này diễn ra.

Trận đấu giữa cao thủ Pierre Francois Flores và võ sư Đoàn Bảo Châu khó diễn ra như dự kiến

Lý do bởi đây là trận đấu không được phép tổ chức, gây mất trật tự công cộng. Đó là chưa kể việc các võ sư thách đấu tự do có thể gây thương tích, mà điều này thì không được cho phép vì có hành vi “gây sát thương”, gây hại sức khoẻ tới con người.

Trên cơ sở có ý kiến từ Tổng cục TDTT, Sở sẽ tiếp tục làm việc với Công an Hà Nội để vào cuộc vụ thách đấu gây ồn ào này.

“Nếu chỉ là giao lưu, học hỏi nhau thì không sao, nhưng những lời thách đấu như này rõ ràng không đúng quy định”, cán bộ Phòng Quản lý thể thao quần chúng, Sở Văn hoá, Thể thao Hà Hội cho hay.

Trước đó, võ sư Canada đã nhận được lời đề nghị tỉ thí võ thuật của Đoàn Bảo Châu. Trên trang cá nhân, võ sư người Việt Nam gửi lời thách đấu: “Nếu có thể được, tôi xin được giao đấu với võ sư trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của ông. Xin đừng hiểu đây là một lời thách đấu mà chỉ đơn giản là một sự giao lưu về nghệ thuật chiến đấu và tất nhiên trên tinh thần thân ái và thượng võ”.

Hai ngày sau khi võ sư Châu gửi lời đề nghị, võ sư người Chile đã nhận lời. Hai bên thỏa thuận các điều kiện thi đấu và thống nhất rằng đây là trận đấu dưới danh nghĩa cá nhân, không cần sự cấp phép của các cơ quan chức năng.

Trước khi được võ sư Đoàn Bảo Châu mời giao đấu, võ sư Pierre Francois Flores gây chú ý khi đưa ra lời thách đấu Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của phái Nam Huỳnh Đạo. Tuy nhiên, võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt đã không phản hồi.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tỉ thí của hai võ sư này sẽ diễn ra vào ngày 20/7 tại Hà Nội.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm