Thứ hai, 06/05/2024 | 11:43 GMT +7
Chiều 29/12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Mang Yang tổ chức Hội thảo khoa học và công bố chỉ dẫn địa lý “Mang Yang” cho sản phẩm gạo Ba Chăm.
Vào ngày 23/11/2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Quyết định số 4524/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00093 với chỉ dẫn địa lý “Mang Yang” cho sản phẩm gạo Ba Chăm. Khu vực địa lý gồm: xã Đak Trôi, Lơ Pang, Kon Thụp, Kon Chiêng, Đê Ar (huyện Mang Yang).
Gạo Ba Chăm có đặc điểm thuôn tròn, màu trắng đục với mùi thơm đặc trưng, khi nấu cơm rất dẻo, hàm lượng dinh dưỡng cao. Đây là loại gạo được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho đồng bào Bahnah ở huyện Mang Yang. Gạo được trồng từ giống lúa Chăm vào tháng 4 đến tháng 11 hàng năm và theo phương thức trọc trỉa và sử dụng nguồn nước tự nhiên.
Hiện gạo Ba Chăm được sản xuất tại huyện Mang Yang với diện tích khoảng 2.032 ha, sản lượng hơn 6.900 tấn. Năm 2019, gạo Ba Chăm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.
Bà Ayun H’Bút, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, trong thời gian tới, huyện Mang Yang cần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân sử dụng chỉ dẫn địa lý có hiệu quả. Cùng với đó, huyện Mang Yang cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để đưa sản phẩm gạo Ba Chăm vươn xa không chỉ trong nước mà còn ra quốc tế.
PHÚ THỌ 19 năm trước tôi vào bản Cỏi (Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ) được ông Đặng Vĩnh Phúc đãi gà nhiều cựa mới liên tưởng đến con gà chín cựa của Vua Hùng và viết.
BÌNH ĐỊNH Chuyện 30 cây sầu riêng cho thu nhập cao hơn 1.000 cây dừa ta đã làm nổi lên phong trào cải tạo vườn tạp, phá cây keo để trồng sầu riêng ở huyện Hoài Ân.
CẦN THƠ Huyện Vĩnh Thạnh đang lựa chọn các doanh nghiệp uy tín về sản xuất phân bón hữu cơ để xây dựng các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ.
Những ngôi nhà lọt thỏm giữa vùng hồ tiêu hữu cơ tạo ra không xanh đáng sống, như xua đi cái nắng gay gắt đầu hè ở vùng đất lửa Quảng Trị.