| Hotline: 0983.970.780

Công bố điểm thi đại học trước ngày 31/7

Chủ Nhật 11/07/2010 , 09:00 (GMT+7)

Trước 31/7 các trường đại học sẽ phải hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm.

Chiều 10/7, Vụ phó Giáo dục đại học Ngô Kim Khôi cho biết, trước 31/7 các trường đại học phải hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm. Khoảng 10 ngày sau, Bộ Giáo dục sẽ công bố mức điểm sàn vào ĐH, CĐ.

Theo ông Khôi, trước ngày 10/8, hội đồng quốc gia sẽ công bố mức điểm sàn theo từng khối thi. Sau khi có mức điểm sàn, các trường căn cứ vào đây để xác định điểm trúng tuyển theo từng khối, ngành.

"Do là điểm tối thiểu để vào ĐH, CĐ nên điểm sàn được xác định theo nguyên tắc: chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy; kết quả thi của thí sinh toàn quốc; chính sách ưu tiên theo đối tượng, khu vực; một số căn cứ cơ cấu vùng miền đảm bảo chính sách xã hội", ông Khôi nói.

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào ĐH Xây dựng Hà Nội

Để đảm bảo số lượng tuyển, Bộ vừa gửi công văn đề nghị các trường báo cáo chỉ tiêu phân theo từng khối thi để xác định phương án điểm sàn của từng ngành. Bởi theo ông Khôi, nếu không có chỉ tiêu tương ứng cho từng khối thi thì rất khó xác định điểm sàn. Cũng như mọi năm, sẽ có 3 phương án điểm sàn khác nhau được đưa ra để hội đồng quyết định.

Kết thúc 2 đợt thi đại học, trong số hơn 1,2 triệu lượt thí sinh dự thi, có 256 thí sinh vi phạm quy chế thi bị kỷ luật. Trong đó, 200 thí sinh bị đình chỉ thi, số còn lại bị khiển trách và cảnh cáo. Trong số 9 giám thị bị kỷ luật, có người bị đình chỉ vì ngủ gật trong khi đang coi thi.

Ông Khôi cho hay, dù kỷ luật trường thi tiếp tục được xiết chặt nhưng vẫn còn thí sinh vi phạm bị xử lý, số em mang điện thoại di động vào phòng thi chiếm xấp xỉ 60% tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.