| Hotline: 0983.970.780

Công bố quyết định công nhận Thị xã Sầm Sơn là đô thị loại 3

Chủ Nhật 29/04/2012 , 19:33 (GMT+7)

Tối 28/4, tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá diễn ra sự kiện “Tuần Văn hóa - Du lịch Sầm Sơn 2012” với chủ đề “Sầm Sơn - sắc mới” để khai trương mùa du lịch 2012 và gắn với lễ công bố quyết định công nhận Thị xã Sầm Sơn là đô thị loại 3.

Tối 28/4, tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá diễn ra sự kiện “Tuần Văn hóa - Du lịch Sầm Sơn 2012” với chủ đề “Sầm Sơn - sắc mới” để khai trương mùa du lịch 2012 và gắn với lễ công bố quyết định công nhận Thị xã Sầm Sơn là đô thị loại 3. Tới dự buổi lễ quan trọng này có ông Tô Huy Rứa- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban tổ chức TƯ và lãnh đạo một số Bộ, ngành TƯ và tỉnh Thanh Hóa.

Tuần Văn hóa - Du lịch Sầm Sơn 2012 sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa - lịch sử, danh lam thắng cảnh của Sầm Sơn, của Thanh Hoá đến bạn bè trong và ngoài nước. Đây cũng là bước đột phá quan trọng trong lộ trình thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020.

Trong đêm khai mạc, nhân dân Thanh Hoá và du khách gần xa được đắm mình trong lung linh sắc màu văn hoá, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Sầm Sơn sắc mới" với những màn trình diễn dân gian độc đáo, mang đậm nét truyền thống dân tộc và đặc trưng văn hóa dân gian xứ Thanh như: Trò Xuân Phả (huyện Thọ Xuân), tổ khúc múa đèn Đông Anh (huyện Đông Sơn), đi cà kheo (thị xã Sầm Sơn)...

Trong đêm khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Sầm Sơn 2012”, Thứ trưởng Bộ xây dựng đã trao quyết định công nhận Thị xã Sầm Sơn là đô thị loại 3.

                                           

 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.