Thành phố trẻ Hà Tiên nằm ở cửa sông, ven biển, đang trên đà phát triển ngày càng khang trang, tươi đẹp, thu hút rất đông khách du lịch |
Nhân sự kiện trọng đại này, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội phong phú như: triển lãm ảnh chủ đề “Hà Tiên – 20 năm xây dựng và phát triển”; giới thiệu quảng bá du lịch Hà Tiên và tỉnh Kiên Giang; Triển lãm, trưng bày các sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp Hà Tiên; Hội thi, hội chợ ẩm thực Hà Tiên; Hoạt động đường phố: múa dân vũ, nhảy hiện đại, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; Diễu hành xe hoa; thuyền hoa trên đầm Đông Hồ; Họp báo và hội thảo chuyên đề Du lịch trong bối cảnh công nghiệp 4.0 và Viếng nghĩa trang liệt sỹ, lăng Mạc Cửu…
Phát biểu tại buổi họp báo và hội thảo, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên cho biết, tuy dư địa của thành phố không lớn lắm nhưng được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho nhiều danh lam, thắng cảnh, các đảo, quần đảo và bãi biển tươi đẹp, thơ mộng, từ lâu đã đi vào lòng người và thu hút rất đông du khách.
Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2018, khách đến Hà Tiên tham quan du lịch đạt trên 2,23 triệu lượt, tăng 25,5% so với cùng kỳ, trong đó có 24.567 lượt khách quốc tế. Ngoài thăm các địa điểm lịch sử, văn hóa nổi tiếng của Hà Tiên như: Mũi Nai – Thạch Động – Đá Dựng…, thì có rất nhiều du khách chọn quần đảo Hải Tặc để trải nghiệm du lịch sinh thái biển, đảo. Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ du lịch của Hà tiên trong 9 tháng đạt gấn 1.227,5 tỷ đồng.
Theo nội dung Nghị quyết, kể từ ngày 1/11, TX Hà Tiên chính thức trở thành TP Hà Tiên, trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Theo đó, phường Mỹ Đức thành lập trên cơ sở toàn bộ 16,96 km2 diện tích tự nhiên và dân số 9.108 người của xã Mỹ Đức. TP Hà Tiên được thành lập trên cơ sở toàn bộ 100,49 km2 diện tích tự nhiên và 81.576 người của TX Hà Tiên. Sau khi thành lập, TP Hà Tiên có 7 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: Tô Châu, Đông Hồ, Bình San, Pháo Đài, Mỹ Đức và 2 xã Thuận Yên, Tiên Hải. Như vậy, tỉnh Kiên Giang hiện có 2 thành phố trực thuộc là Rạch Giá, Hà Tiên và 13 huyện, trong đó có 2 huyện đảo là Phú Quốc và Kiên Hải.
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên, ông Nguyễn Thanh Nhàn tự hào giới thiệu: “Hà Tiên – miền biên thùy tận cùng phía Tây Nam của tổ quốc – một thành phố trẻ nằm ở cửa sông, ven biển, được ví như một Việt Nam thu nhỏ khi hội tụ đủ các yếu tố tự nhiên, gồm: đồng bằng, sông, rạch, vũng, vịnh, đồi núi, hang động, biển, đảo, với quần đảo du lịch Hải Tặc có 14 hòn đảo lớn, nhỏ. TP Hà Tiên không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Kiên Giang và vùng ĐBSCL, mà còn là đầu mối giao thông, giao thương nối với Vương quốc Campuchia (cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Giang Thanh), Thái Lan và các nước Đông Nam Á qua đường xuyên Á”.
Bên cạnh niềm tự hào được trở thành công dân thành phố, thì đây cũng là dịp để người dân, chính quyền Hà Tiên nhìn lại chặng đường 20 xây dựng và phát triển vừa qua. Năm 1998, TX Hà Tiên được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Hà Tiên, gồm các phường Đông Hồ, Tô Châu, Pháo Đài, Bình San và 3 xã Mỹ Đức, Thuận Yên, Tiên Hải. Trong vòng chưa đầy 20 năm, thu nhập bình quân của người dân Hà Tiên đã tăng gấp 15,5 lần, từ mức 4,45 triệu đồng (năm 1998) lên 69 triệu đồng/người/năm (2017). Kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại – dịch vụ - nông nghiệp, với giá trị sản xuất tăng tăng bình quân 17,71%/năm.
Theo quy hoạch phát triển du lịch, đến năm 2020, Hà Tiên thu hút trên 3 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 38.000 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 2.700 tỷ đồng. Đến năm 2025, tăng lên 4,4 triệu lược khách du lịch với 80.500 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 9.400 tỷ đồng. Thành phố sẽ ưu tiên tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, với mục tiêu đến năm 2030, sẽ hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chất lượng cao, để đủ sức đón tiếp trên 6,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 169.000 lượt, doanh thu ước đạt 34.500 tỷ đồng. |