| Hotline: 0983.970.780

Công chúa Nhật công du Áo- Hung

Thứ Hai 23/09/2019 , 10:13 (GMT+7)

Được ví là viên ngọc quý của Hoàng gia Nhật Bản, Công chúa Kako sở hữu vẻ đẹp thanh tú và tài năng.

Hiện công chúa 24 tuổi của Nhật Bản đang có chuyến công du nước ngoài lần đầu tiên, kéo dài  từ 15 đến 25/9 đến Áo và Hungary, đánh dấu mốc kỷ niệm 150 năm quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và hai quốc gia châu Âu.

Công chúa Kako tại buổi gặp gở Tổng thống Áo Janos Ader dịp cuối tuần vừa qua

Công chúa Kako sinh năm 1994, là con gái thứ hai của vợ chồng Thái tử Fumihito và Công nương Kiko. Ngay từ khi còn tuổi teen, cô đã là thần tượng của giới trẻ Nhật Bản bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sự giỏi giang, nhân hậu.

Vẻ đẹp thánh thiện và nhân hậu của Công chúa Kako

Hiện Kako đang hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học, thuộc Đại học Tokyo. Trước đó, nàng công chúa nhỏ của Nhật Bản cũng đã tốt nghiệp khóa học 9 tháng ở Đại học Leed, vương quốc Anh và một khóa học tương tự tại Đại học Edinburgh (Scotland) để nghiên cứu về nghệ thuật và văn hóa.

Công chúa Nhật Bản rất say mê các hoạt động từ thiện, vì cộng đồng

Công chúa Kako từ nhỏ đã rất đam mê các bộ môn tâm lý học, nghệ thuật. Ngoài ra cô còn có thành tích nổi bật với nhiều môn thể thao. Cô cũng nổi tiếng bởi cá tính độc lập và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội.

(KyodoNews, JapanTimes)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.