| Hotline: 0983.970.780

Công nghệ mới xử lý nước trong nông nghiệp qua VietWater 2018

Thứ Năm 08/11/2018 , 20:22 (GMT+7)

 Không chỉ trưng bày các máy móc, kỹ thuật xử lý nước tiên tiến nhất, bên cạnh đó, các hội thảo khoa học chuyên đề với tên gọi “Ngành nước Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”...

VietWater 2018 diễn ra từ 7-9/11 tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn với hơn 500 gian hang, 13 nhóm gian hàng quốc tế đến từ các quốc gia phát triển về ngành nước ở cả châu Âu và châu Á, với những thương hiệu lớn như Tsurumi Pump, Tân Á Đại Thành, Tabuchi, Sawatech, Goshu Kosan, Vucico, Viet An Environement, Vinaworldlink, Binh Minh Plastic, JFE Engineering, ARK,HCP, Kobelco Eco Solutions, Dow Chemical, Balem,… 

15-38-47_trien_lm_vietwter_2
Khu vực triển lãm VietWater 2018

 Không chỉ trưng bày các máy móc, kỹ thuật xử lý nước tiên tiến nhất, bên cạnh đó, các hội thảo khoa học chuyên đề với tên gọi “Ngành nước Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” hay "Xây dựng một tương lai quản lý nước đô thị tổng thể và bền vững" do các chuyện gia cung cấp cái nhìn tổng thể về các giải pháp xử lý nước, kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý chất thải và ô nhiễm môi trường cũng như thách thức trước biến đổi khí hậu tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, PGĐ Sở NN- PTNT Long An đại diện các tỉnh ĐBSCL tham luận về những ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến SX nông nghiệp.

Ông Henk Ovink, đặc sứ về nước của Vương quốc Hà Lan, phụ trách vấn đề nước quốc tế nhấn mạnh, Hà Lan là một nước nhỏ nhưng nằm dưới mực nước và hiện cũng phải đương đầu với những khó khăn của biến đổi khí hậu nên có rất nhiều kinh nghiệm về xử lý nước hướng tới SX nông nghiệp bền vững.  Đặc biệt, công cuộc chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam đã thuận lợi hơn rất nhiều nhờ có Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ Việt Nam ban hành “Về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu”, giúp sự phối hợp giữa 2 nước có quy trình rõ ràng, minh bạch, hành động toàn diện. Các dự án hợp tác giữa hai bên được tiến hành từ nhiều năm qua đã đạt được tầm nhìn chung.

Tại diễn đàn khoa học về các giải pháp công nghệ và những đổi mới trong xử lý nước thải công nghiệp/đô thị và sự liên kết giữa nước và nông nghiệp, có đại diện của các cơ quan quản lý cũng như các DN như Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Cây ăn quả miền Nam, Sở NN- PTNT Long An,… Hai bên đã tìm được những tiếng nói chung trong xác định hướng thiết kế lại hệ thống nước, chọn lại giống cây trồng thích ứng sự biến đổi khí hậu…

 Những công nghệ mới nhất được đặc biệt chú ý tại VietWater 2018 lần này với mục đích hướng đến nền SX bền vững, tiết kiệm và hiệu quả là công nghệ xử lý nước bằng vi sinh yếm khí của Nereda hay của BioPaques, những công ty xử lý nước hàng đầu của Hà Lan.  

15-38-47_khu_trien_lm_vietwter_1
Khu vực triển lãm VietWater 2018

 

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.