| Hotline: 0983.970.780

Công nhận 17 giống vật nuôi mới

Thứ Tư 18/09/2019 , 21:18 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Quyết định số 3616/QĐ-BNN-CN công nhận 17 giống vật nuôi mới theo đề nghị, Tờ trình số 61/Ttr-CN-GSN của Cục Chăn nuôi ngày 10/9/2019.

Ngỗng xám, giống vật nuôi mới được Bộ NN-PTNT công nhận thuộc Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên.

Theo Quyết định số 3616 do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến vừa ký ngày 18/9, 17 giống vật nuôi mới được công nhận lần này gồm 4 giống lợn, 6 giống gia cầm, 6 giống thủy cẩm và 1 giống ngỗng.

Cụ thể, giống ngỗng xám vừa được công nhận giống vật nuôi mới thuộc Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên; Giống vịt Sín Chéng, vịt Minh Hương thuộc Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học - Viện Chăn nuôi; Vịt VSH-Thuỵ Phương 2, vịt VSD-Thuỵ Phương 1, ngan NVS Thụy Phương 1, ngan NV7 Thụy Phương 2 thuộc Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương.

Các giống gia cầm mới được công nhận, có hai giống gà DA15-15 và DA15-16 thuộc Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi; Gà Lông chân, gà Tò thuộc Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học - Viện Chăn nuôi; Giống gà Tetra Hungary, gà GTP-Thuỵ Phương 2 thuộc Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương.

Các giống lợn mới được công nhận đợt này gồm: Lợn Mường Tè, lợn cỏ Bình Thuận, lợn Xao Va, lợn H'Mông đều thuộc Bộ môn Động vật quý hiếm và Đa dạng sinh học - Viện Chăn nuôi.

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Tỷ lệ tiêm chỉ đạt 52%, Quảng Nam bùng phát dịch lở mồm long móng

Tỷ lệ tiêm phòng thấp, ý thức người dân chưa cao, tập quán chăn thả rông trâu bò là những nguyên nhân dễ gây bùng phát dịch lở mồm long móng ở Quảng Nam.

Điều tra sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu

Dự án V-SCOPE đã nghiên cứu, phát hiện 3 loài sinh vật gây hại gây bệnh chết nhanh trên cây tiêu ở Tây Nguyên cũng như việc tưới nước quá mức trên cây cà phê.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.