| Hotline: 0983.970.780

Công nhân bị điện giật do cần cẩu chạm dây cao thế

Thứ Sáu 12/03/2010 , 10:49 (GMT+7)

Sau khi xảy ra tai nạn chiều 11/3, nạn nhân 21 tuổi được chuyển gấp đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng.

Khói bốc nghi ngút sau khi chiếc cần cẩu của công trình mở rộng cầu Ông Đạo thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) chạm vào đường điện cao thế 220 kV, khiến công nhân Nguyễn Kiều Huân bị điện giật.

Sau khi xảy ra tai nạn chiều 11/3, nạn nhân 21 tuổi được chuyển gấp đến bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng.

Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Anh Hải - một nhân chứng kể lại, đang đứng ở lan can tầng 3 nhà mình, anh bất ngờ nghe tiếng xẹt điện. Quay lại, anh thấy chiếc cần cầu đang nâng ống nước cũ trong công trình chạm vào điện cao thế tóe khói.

"Thật hãi hùng, người công nhân đang chuyền ống cho cần cẩu bị dính chặt vào ống nước, lửa từ trên cao nổ lẹt xẹt. Nhiều người trong công trường la lên cầu cứu, tuy nhiên công trình bị ngăn cách bởi tường rào nên gần như bên ngoài không ai hay biết", anh Hải nói.

Người gặp nạn được chuyển đến Bệnh viện đa Khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng ở mặt, ngực, tay chân. Nạn nhân cho biết khi bị điện giật, cơ thể dính chặt vào ống nước không thể tự thoát ra.

Công trình mở rộng cầu Ông Đạo được khởi công trước Tết Nguyên đán, do thành phố Đà Lạt làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty 508 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (sienco 5). Đây là hạng mục quan trọng trong dự án nạo vét, cải tạo hồ Xuân Hương. Đường dây điện mà cần cẩu vướng phải là của công ty điện lực.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất