| Hotline: 0983.970.780

Công nhân viên chức nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Thứ Năm 14/08/2014 , 14:24 (GMT+7)

Năm nay, ngày Quốc khánh 2/9 rơi vào thứ Ba và công chức, viên chức sẽ làm bù ngày thứ 7 ngay sau lễ (6/9) để nghỉ ngày thứ Hai (1/9). 


Nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sẽ được nghỉ liền 4 ngày.

UBND TPHCM vừa có thông báo nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ lễ 1 ngày, ngày 2/9/2014.

Đối với cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày sẽ đi làm bù vào ngày thứ bảy (6/9/2014) để nghỉ ngày thứ hai (1/9/2014). Như vậy, thời gian nghỉ lễ gồm 4 ngày liên tục, từ 30/8 đến hết ngày 2/9.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9. Chủ tịch UBND các quận – huyện kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc từng địa bàn dân cư.

Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND các quận – huyện được giao nhiệm vụ lên kế hoạch tổng vệ sinh, làm sạch đẹp thành phố vào ngày 29/8 và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội trong dịp lễ. Các cơ quan, đơn vị và nhân dân cũng được yêu cầu tham gia làm sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi công cộng.

Trước đó, tại Công văn số 10525/VPCP-KGVX từ Văn phòng Chính phủ ngày 12/12/2013 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, xét theo đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - nêu rõ, Quốc khánh 2/9 năm 2014 là ngày thứ Ba trong tuần, vì vậy cả nước sẽ thực hiện nghỉ ngày thứ Hai (1/9) và đi làm bù vào thứ Bảy (6/9)...

Như vậy, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ kéo dài trong 4 ngày liên tiếp, từ 30/8-2/9.

Dân trí

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm