| Hotline: 0983.970.780

Công Phượng chia tay bố mẹ, chuẩn bị lên đường sang Hàn Quốc

Thứ Ba 12/02/2019 , 19:57 (GMT+7)

Ngày 12/2, Công Phượng có mặt ở TP HCM để hoàn tất thủ tục xin visa lao động Hàn Quốc, chuẩn bị ra mắt đội bóng mới Incheon United.

Trước đó, do cả ở Việt Nam và Hàn Quôc đều nghỉ Tết cổ truyền đến ngày hôm qua mới bắt đầu làm việc trở lại, nên Công Phượng không thể xuất ngoại sớm như trường hợp của Xuân Trường sang Thái Lan.

Dự kiến, sáng ngày 13/2 Công Phượng có thể đến lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM để nhận visa lên đường đi Hàn Quốc gia nhập CLB Incheon United. Trước khi đi Hàn Quốc, Công Phượng đã xin phép CLB HA Gia Lai để về quê nhà Đô Lương, Nghệ An trong ngày hôm nay, 12/2.

Công Phượng về thăm gia đình trước khi sang Hàn Quốc

 

Tiền đạo đội tuyển Việt Nam muốn giải quyết một số việc riêng và tạm biệt bố mẹ, gia đình, người thân trước khi tập trung cho mục tiêu toả sáng ở giải K-League Classic.

Chia sẻ với báo chí, Công Phượng cho biết: “Ra nước ngoài thi đấu là mong ước của tôi đầu năm mới. Hàn Quốc có nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam và tôi sẽ rèn luyện được khả năng của mình nhằm phát triển sự nghiệp. Tôi hy vọng mình sẽ thành công tại Hàn Quốc”.

“Hàn Quốc chơi bóng thiên về sức mạnh nhiều hơn. Nhật thì đá thiên về kỹ thuật và tốc độ.

Lần trước khi tôi sang Nhật chơi bóng, phần lớn thời gian chỉ để hồi phục chấn thương. Nhưng lần sang Hàn Quốc này sẽ khác. Hiện tại, tôi đang có được thể trạng tốt nhất, sẵn sàng ra sân thể hiện mình. Tôi tin tưởng mình sẽ làm được điều gì đó trong chuyến đi này”, Công Phượng nói thêm.

Cuối cùng, Công Phượng gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của người hâm mộ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi ở Hàn Quốc. Bởi chắc chắn truyền thông, thông tin của tôi ở bên đấy sẽ ít hơn khi ở Việt Nam”.

Đây không phải lần đầu tiên Công Phượng ra nước ngoài thi đấu. Trước đó năm 2016, Công Phượng đã tới Nhật Bản khoác áo Mito Hollyhock theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Tuy nhiên, chấn thương gãy bả vai tại vòng chung kết U23 châu Á trước ngày lên đường khiến Công Phượng không có nhiều cơ hội để xuất hiện tại J-League 2.

Lần này, cơ hội sẽ đến với Công Phượng nhiều hơn, và hy vọng anh có thể chơi tốt ở môi trường có tính cạnh tranh khốc liệt như K-League.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm