| Hotline: 0983.970.780

Công Phượng tịt ngòi, U23 Việt Nam hòa U23 Palestine

Thứ Năm 04/01/2018 , 19:37 (GMT+7)

Ra sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2, tiền đạo Công Phượng không có nhiều cơ hội để thể hiện.

Trong khi đó, Đức Chinh đã kịp tỏa sáng mang về 1 bàn thắng giúp U23 Việt Nam hòa U23 Palestine, trong trận giao hữu trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam hòa Palestine trong trận giao hữu trước giải châu Á

Để chuẩn bị cho giải châu Á, U23 Việt Nam di chuyển sang Trung Quốc từ ngày 1/1 và hiện đang tập luyện tại Trung tâm TDTT Kim Sơn trong điều kiện thời tiết tương đối khắc nghiệt. Toàn đội có trận giao hữu duy nhất vào 14h chiều nay, với quân xanh U23 Palestine – đội cũng góp mặt tại vòng chung kết lần này.

Đây chính là cơ hội để U23 Việt Nam tổng duyệt, còn HLV Park Hang Seo sẽ có thêm cơ sở để đưa ra quyết định chốt danh sách U23 Việt Nam còn 23 người.

Trở lại trận đấu, U23 Việt Nam xuất phát với đội hình là thủ môn Văn Hoàng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng,Văn Thanh, Xuân Trường, Đức Huy, A Hoàng, Quang Hải, Văn Toàn, Hà Đức Chinh. Như vậy là Công Phượng đã phải ngồi dự bị khi anh mới trở lại sau chấn thương.

U23 Việt Nam duy trì thế trận chắc chắn trong những phút đầu hiệp 1. Thời tiết có mưa và lạnh cũng đã ảnh hưởng tới lối chơi của cả hai đội. Tốc độ trận đấu ở mức trung bình, không có nhiều cơ hội đáng kể được hai bên tạo ra.

Phút 35, đón đường chọc khe chính xác của Quang Hải, Hà Đức Chinh đối mặt với thủ môn Palestine nhưng không thắng được chốt chặn cuối cùng. Phút 39, đến lượt Xuân Trường sút xa nhưng bóng đi không trúng đích.

Phút 43, U23 Việt Nam thoát thua sau một tình huống không chiến. Cầu thủ U23 Palestine có pha tạt bóng để đồng đội bật cao đánh đầu nhưng bóng đi nhẹ không gây ra khó khăn cho thủ môn U23 Việt Nam.

Sau hiệp 1 có kết quả hòa 0-0, đầu hiệp 2 HLV Park Hang Seo đã thay tới 6 vị trí. Các cầu thủ được tung vào sân là thủ môn Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Xuân Mạnh, Thái Quý, Hồng Duy và Châu Ngọc Quang.

Vừa vào sân Xuân Mạnh có đường chuyền chính xác từ cánh phải cho Hà Đức Chinh khống chế bóng bằng ngực rồi dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho trận đấu.

Có bàn thắng vượt lên dẫn trước, U23 Việt Nam duy trì được một thế trận tốt và chơi bóng rất chủ động.

Dù vậy, phút 67, U23 Palestine đã có bàn gỡ hòa 1-1. Hàng phòng ngự U23 Việt Nam một thoáng mất tập trung để cho đối phương tận dụng cơ hội ghi bàn.

Phút 74, HLV Park Hang Seo tiếp tục thực hiện những thử nghiệm nhân sự với việc tung Công Phượng và Ngọc Quang vào sân. Tuy nhiên với hơn 20 phút, tiền đạo HA Gia Lai không thể hiện được gì nhiều. Kết quả chung cuộc của trận đấu là 1-1.

(Dân trí)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm