| Hotline: 0983.970.780

Công Phượng: ‘Tôi mang trái tim nóng bỏng đến Hàn Quốc’

Thứ Năm 14/02/2019 , 07:15 (GMT+7)

Tiền đạo của HAGL tự tin chia sẻ trước khi lên đường sang Incheon United thi đấu.

- Tâm trạng của anh thế nào trong lần thứ hai ra nước ngoài thi đấu?

- Khi sang Nhật Bản cách đây ba năm, khoác áo Mito Hollyhock, tôi còn trẻ và gặp nhiều bỡ ngỡ nơi đất khách quê người. Bây giờ tôi tự tin hơn vì đã trưởng thành nhiều về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Hy vọng tôi sẽ dễ dàng thích nghi và phát triển bản thân hơn ở CLB mới.

- Hành trang mang theo của anh là gì?

- Kinh nghiệm ở lần thi đấu trước đây tại Nhật Bản là một phần. Bên cạnh đó, tôi còn có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League, trong màu áo các đội tuyển Việt Nam. Thời gian qua, tôi liên tục được đương đầu với những đối thủ như Hàn Quốc, Nhật Bản hay các đội bóng Tây Á nên rất tự tin và thoải mái.

Ngoài ra, tôi còn mang theo một trái tim nóng bỏng, một quyết tâm cao để có thể thích nghi ở mọi môi trường thi đấu.

Công Phượng và trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh trước lúc lên đường tại sân bay Tân Sơn Nhất tối qua 13/2. Ảnh: Anh Khoa.


- Anh đặt mục tiêu cụ thể gì khi khoác áo Incheon United?

- Tôi chưa nói trước được điều gì. Mục tiêu đầu tiên mà tôi đề ra là sớm thích nghi với CLB mới, chăm chỉ tập luyện để có cơ hội vào sân. Có thể chưa phải là một suất đá chính nhưng tôi mong mình sẽ là một sự lựa chọn của HLV trong các trận đấu.

- Cùng một lúc để cả anh lẫn Lương Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu, liệu sức mạnh của HAGL có bị ảnh hưởng?

- Thực ra cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Vị trí của tôi đã có Văn Toàn, Minh Vương đảm nhiệm. Còn vị trí của Xuân Trường đã có Phan Thanh Hậu, Châu Ngọc Quang và đặc biệt là sự trở lại của Nguyễn Tuấn Anh. Tôi tin các đồng đội của mình sẽ đảm trách tốt nhiệm vụ mà chúng tôi để lại ở mùa giải tới.

- Công Phượng nhớ ai nhất sau khi rời HAGL?

- Tôi nhớ tất cả các đồng đội của mình, nhưng nhớ nhất là Văn Toàn. Tôi và Toàn đã chung sống, sinh hoạt, tập luyện với nhau từ khi mới vào học viện. Tôi sẽ rất nhớ người bạn chung phòng với mình.

- Anh có điều gì nhắn gửi người hâm mộ trước lúc lên đường?

- Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn quan tâm và ủng hộ trong thời gian vừa qua. Ở môi trường mới, Công Phượng sẽ cố gắng hết sức để thể hiện bản thân mình. Tôi tự nhủ mình phải luôn nỗ lực phấn đấu để làm được một điều gì đó cho bản thân cũng như người hâm mộ Việt Nam.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm