| Hotline: 0983.970.780

'Công Phượng, Tuấn Anh đã vượt qua nỗi ám ảnh SEA Games'

Chủ Nhật 03/09/2017 , 19:11 (GMT+7)

HLV trưởng tạm thời Mai Đức Chung khẳng định các cầu thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã vượt qua cú sốc thất bại nặng nề tại SEA Games 29, để hướng tới cuộc đọ sức với tuyển Campuchia ngày 5/9 tới.

Ngay sau khi trở về từ SEA Games 29, nhiều tuyển thủ U22 Việt Nam đã lại lên tuyển để tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Campuchia, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Chỉ có ít ngày, việc các tuyển thủ U22 Việt Nam đã phải nhanh chóng cân bằng trạng thái tâm lý, khi tất cả đều chưa thể vượt qua cú sốc thất bại ở SEA Games, với việc thua Thái Lan và dừng bước ở vòng bảng.

HLV Mai Đức Chung đã sẵn sàng cho trận đấu với đội tuyển Campuchia.

Nhiều người đã lo ngại về điều này khi HLV Mai Đức Chung triệu tập cầu thủ vẫn có những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, và thậm chí là cả những cầu thủ của U20 Việt Nam. Tuy nhiên, thuyền trưởng họ Mai đã khẳng định, những liệu pháp tâm lý của ông, cùng sự chia sẻ của các thành viên trong đội tuyển, đã giúp các cầu thủ trẻ vượt lên chính mình để tập trung cho trận đấu quan trọng sắp tới.

“Ban huấn luyện luôn sâu sát an ủi, động viên tinh thần các cầu thủ trẻ quên đi nỗi buồn tại SEA Games và tập trung hết sức cho sân chơi mới Asian Cup. Những ngày qua, tôi cảm nhận được sự tự tin, vui vẻ của các cầu thủ U22 Việt Nam. Họ đã cởi bỏ tâm lý nặng nề sau thất bại để chuẩn bị cho những thách thức trong cuộc đối đầu nhiều khó khăn ở Campuchia sắp tới”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Về trận đấu gặp Campuchia ngày 5/9 tới, HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang đối mặt nhiều khó khăn. Chẳng hạn như việc các cầu thủ sẽ phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Trên hết là bất lợi khi phải chơi trên sân khách dưới áp lực của hàng chục ngàn khán giả Campuchia.

“Mỗi sân chơi có những nét đặc thù khác nhau. Vấn đề là các cầu thủ sẽ thể hiện mình ra sao nữa. Tôi tự tin có một dàn cầu thủ già dặn kinh nghiệm như Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng… bên cạnh các tài năng trẻ vừa có một số thành công nhất định. Dù khó khăn khi phải thi đấu sân nhân tạo và chịu nhiều áp lực trên sân khách, nhưng chúng tôi đã dần thích nghi trong các buổi tập vừa qua và tất cả đã sẵn sàng. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng trên đất Campuchia để tìm cơ hội vào sâu ở đấu trường Asian Cup 2019”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Cuối cùng, trước lo ngại của giới chuyên môn về việc HLV Mai Đức Chung chỉ quen công việc với đội tuyển bóng đá nữ, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết ông vẫn thường xuyên theo dõi cầu thủ tại các giải đấu, và may mắn có những sự hỗ trợ rất tốt từ phía các lãnh đội, HLV của CLB nên có thể nắm bắt rõ tình trạng phong độ của từng người.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm