| Hotline: 0983.970.780

Công Phượng và các đồng đội có tiến bộ sau 3 năm đá chuyên nghiệp?

Thứ Bảy 01/07/2017 , 19:33 (GMT+7)

Đây là mùa thứ 3 lứa Công Phượng đồng đội thi đấu chuyên nghiệp, bảo họ không có tiến bộ là không đúng. Nhưng sự tiến bộ đấy có đáp ứng được kỳ vọng chung của làng cầu Việt Nam hay không lại là chuyện khác.

Sau 3 năm đá chuyên nghiệp, lối chơi của Công Phượng (10) vẫn không có gì mới (ảnh: Nguyễn Đình)

Trận thua mới đây của HA Gia Lai trước Cần Thơ ở vòng 15 V-League tưởng chẳng có gì to tát, nhưng hoá ra lại phản ánh khá nhiều điều.

3 năm trước, ngày mới chân ướt chân ráo lên đá chuyên nghiệp, sau khi nổi đình nổi đám ở các giải trẻ, Công Phượng và các đồng đội thua Cần Thơ 1-3 ở lượt đi, hoà 1-1 ở lượt về (hồi đấy, Cần Thơ cũng chỉ vừa mới thăng lên V-League). Giờ sau 3 năm, kết quả thua 3 bàn trước đội bóng đất Tây Đô lặp lại với HA Gia Lai của Công Phượng.

Dĩ nhiên, không thể lấy kết quả của một cặp đấu duy nhất để đánh giá chất lượng của một đội ngũ. Nhưng kỳ thực, vấn đề nằm ở chỗ đội hình hiện có đến 5 tuyển thủ quốc gia hoặc 7 tuyển thủ U23 quốc gia, ở các đợt tập trung mới nhất, nhưng vẫn thua đội bóng quanh năm chỉ lo chuyện trụ hạng như Cần Thơ, vốn không có tuyển thủ quốc gia nào trong đội hình, mà lại thua rất đậm.

Sau 3 năm đá bóng chuyên nghiệp, bảo lứa Công Phượng và các đồng đội không tiến bộ thì cũng không đúng, nhưng sự tiến bộ đấy có đáp ứng được kỳ vọng của làng cầu cả nước hay chưa lại là chuyện khác?

3 năm trước, những cầu thủ trong lứa này lần đầu bước từ sân chơi bóng đá trẻ lên V-League, họ suýt rớt hạng, chỉ trụ lại ở những vòng đấu chót bằng những trận thắng nhiều nghi vấn trước hàng loạt đối thủ đã hết mục tiêu.

3 năm sau, HA Gia Lai của những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn cho đến giờ vẫn chỉ ngấp nghé khu vực rớt hạng.

Người ta khó có nói rõ HA Gia Lai hết vất vả trụ hạng nhờ họ trưởng thành hay nhờ các đối thủ trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng suy yếu với tốc độ chóng mặt?

Sau 3 năm, HA Gia Lai vẫn chỉ lo trụ hạng là chính (ảnh: Nguyễn Đình)

Ví dụ như trường hợp của Long An, số phận của đội bóng miền Tây Nam bộ cho đến sau vòng 15 V-League gần như đã an bài. Chỉ có phép lạ mới có thể cứu Long An tránh được cảnh rớt hạng. Đội này tự làm suy yếu mình sau sự cố lịch sử trên sân Thống Nhất tối 19/2, khiến cả GĐKT, HLV trưởng, đội trưởng lẫn thủ môn tốt nhất đều bị treo giò trong nhiều năm.

Hoặc như trường hợp của Cần Thơ, đội bóng luôn vất vả tìm đường trụ hạng từ năm nay qua năm khác. Trong tay HLV Vũ Quang Bảo toàn những cầu thủ hết thời hoặc chưa bao giờ thành sao trong làng bóng đá nội.

V-League thì chỉ có 1 đội rớt hạng, một mình Long An suy yếu trầm trọng sau sự cố tối 19/2 đã là lợi thế cho các đối thủ còn lại rồi, có thêm Cần Thơ cũng yếu không kém, thì chuyện HA Gia Lai của Công Phượng và các đồng đội trụ hạng được xem là điều đương nhiên.

Xét về mặt thông số, ở mùa giải đầu tiên đá V-League cách nay 3 năm, HA Gia Lai thua 14 trận sau 26 vòng đấu. Tính đến hiện tại, con số này của họ là 8, sau khi giải qua được 15 vòng.

Tức là về mặt tỷ lệ số trận thua, Gỗ hiện nay không khác so với chính họ cách nay 3 năm: Cứ đá khoảng gần 2 trận thì HA Gia Lai sẽ thua 1 trận.

Qua 3 mùa giải, được rèn luyện, được tạo điều kiện để thi đấu ở mức tối đa, được ưu tiên xuất hiện ở nhiều sân chơi quốc tế (cầu thủ HA Gia Lai nhiều khi được gọi lên các đội tuyển quốc gia mà còn không cần có phong độ tốt), nhưng rốt cuộc kết quả vẫn không đổi, thì câu hỏi được đặt ra là Công Phượng và các đồng đội cần thêm gì nữa mới… phát triển?

Câu hỏi tiếp theo nằm ở chỗ thế hệ Công Phượng và các đồng đội hiện thiếu điều kiện để phát triển hay đơn giản họ đã đến điểm tới hạn của chính họ, có muốn hơn nữa cũng chẳng được?

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm