| Hotline: 0983.970.780

Công tác thủy lợi đối mặt với hàng loạt thách thức

Thứ Bảy 24/08/2019 , 11:41 (GMT+7)

Sáng 24/8, tại Công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), Bộ NN-PTNT tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thủy lợi.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Ngành Thủy lợi cần tập trung triển khai để Luật Thủy lợi đi vào cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, trong những năm qua, ngành Thủy lợi đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng được củng cố hoàn thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, kinh tế, xã hội, môi trường và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.

Gặp mặt Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Thủy lợi sáng 24/8 tại Thanh Hóa.

Quản lý Nhà nước về thủy lợi từ Trung ương đến địa phương dần hoàn thiện; các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi ngày càng được củng cố, kiện toàn.

Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực thủy lợi đã cơ bản hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác thủy lợi ngày càng phát triển bền vững.

Tuy nhiên, công tác thủy lợi cũng gặp những thách thức nhất định như các quốc gia ở thượng nguồn các sông quốc tế triển khai đầu tư xây dựng các hồ thủy điện, công trình lấy nước… gây hậu quả nghiêm trọng đến vùng hạ du Việt Nam. Đô thị hóa, công nghiệp hóa gây sức ép lên công tác thủy lợi. Biến đổi khí hậu gây ra vấn đề mưa lũ cực đoan, nắng nóng kéo dài gây ra những khó khăn trong công tác thủy lợi.

Ngành Thủy lợi đạt nhiều thành tựu nhưng cũng đứng trước nhiều thách thức

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi nhấn mạnh, ngành Thủy lợi phải cùng các ban ngành triển khai các nội dung của Luật Thủy lợi; xây dựng chiến lược thủy lợi trình Chính phủ để hoàn thiện quy hoạch thủy lợi ĐBSCL; đầu tư xây dựng các công trình lớn theo kế hoạch trung hạn ở miền Trung, Tây Nguyên và ĐBSCL; ứng phó với thiên tai.

Ngành Thủy lợi thúc đẩy chuyển từ cơ chế “thủy lợi phí” sang “giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi”. Từ nay đến 2025, ngành Thủy lợi sẽ cố gắng sửa chữa xong các hồ chứa xuống cấp, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng nước sạch tại các công trình thủy lợi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chúc mừng những thành tựu trong những năm qua của ngành Thủy lợi.

Thứ trưởng nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, ngành Thủy lợi cần tập trung triển khai để Luật Thủy lợi đi vào cuộc sống. Ngành Thủy lợi phải khắc phục khững khó khăn trước mắt, khai thác tiềm năng từ các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất và cuộc sống".

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất