| Hotline: 0983.970.780

Công tố viên Mỹ ra kết luận sinh viên Việt vô tội

Thứ Năm 25/02/2010 , 09:12 (GMT+7)

Sinh viên Hồ Phương (học tại Trường Đại học San Jose) không bị buộc các tội như dùng vũ khí đe dọa giết người và chống đối, cản trở hoặc gây trở ngại đối với cảnh sát.

Sinh viên Hồ Phương

Ngày 23/2, Văn phòng ủy viên công tố của Hạt Santa Clara thuộc bang California thông báo sinh viên Hồ Phương (học tại Trường Đại học San Jose) không bị buộc các tội như dùng vũ khí đe dọa giết người và chống đối, cản trở hoặc gây trở ngại đối với cảnh sát.

Hồ Phương từ Việt Nam sang Mỹ 3 năm trước để theo học ngành toán và kế toán ở Trường Đại học San Jose. Theo lời kể của Phương, tối 3/9/2009, anh và một người cùng phòng là Jeremy Suftin bắt đầu cãi lộn sau khi Suftin đổ xà phòng vào miếng thịt của anh. Hai người ẩu đả và Phương đã lấy dao dùng để ăn thịt bíttết hăm dọa Suftin. Một vài người trong phòng đã cười, nhưng Suftin thì xem đó là một lời đe dọa nghiêm trọng nên đã gọi cảnh sát.

Đoạn băng do người bạn thu được bằng điện thoại di động cho thấy một nhân viên cảnh sát tên là Kenneth Siegel đã đánh Hồ Phương hơn 10 lần bằng dùi cui ở phòng trước của ngôi nhà, trong khi một cảnh sát khác là Steven Payne Jr đã cho điện giật Phương. Trong đoạn băng này, không có vẻ gì là Phương chống cự lại cảnh sát.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Mercury News, anh Phương cho biết mình không hề chống cự mà chỉ tìm kính cận bị rơi khi cảnh sát đẩy anh vào tường. Anh nói rằng cảnh sát đã không đối xử với anh như một con người mà đánh anh như đánh con vật.

Bốn cảnh sát liên quan đến vụ việc trên đã bị tạm đình chỉ công tác. Theo báo cáo của cảnh sát, cảnh sát Siegel không hiểu được tiếng Anh của Phương, Phương đã không theo lệnh của cảnh sát đứng yên tại chỗ khi họ vào phòng tìm ví của anh để lấy giấy tờ tùy thân. Khi Phương đi theo Siegel vào phòng, một cảnh sát khác là Payne đã tìm cách còng tay Phương.

Và theo lời của Payne, y đã đẩy Phương vào tường, buộc anh nằm xuống ở ngoài hành lang khi Phương không cho còng tay. Phương nói muốn tìm chiếc kính bị rơi nhưng viên cảnh sát đã đánh anh bằng dùi cui.

Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên của Hồ Phương cho biết, ông đã nộp đơn khởi kiện các cảnh sát với 6 tội danh, trong đó có tấn công và đánh đập người khác, lạm dụng quyền lực, gây thương tích về thân thể và tinh thần. Theo luật sư, các bằng chứng mà ông có trong tay cho thấy cảnh sát đã không hành xử theo đúng quy định và sử dụng vũ lực một cách thô bạo.

Vụ sinh viên Hồ Phương bị cảnh sát thành phố San Jose đánh đập đã gây sự bất bình trong dư luận tại Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Mỹ.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm