| Hotline: 0983.970.780

Dự án đê, kè biển 181 tỷ tại Thanh Hóa:

Công trình đói vốn, dân biển thấp thỏm

Thứ Sáu 18/05/2018 , 14:05 (GMT+7)

Với vốn đầu tư hàng trăm tỷ, dự án đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng PCLB, thúc đẩy phát triển du lịch biển. Tuy nhiên...

Tuy nhiên, đó là viễn cảnh được vẽ trên giấy, thực tế thì vô cùng ảm đạm.

10-36-12_1
10-36-12_2
Dự án đình trệ lâu nay

Ngày 9/5/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1561/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đê, kè biển xã Quảng Thái, chuyển đổi chủ đầu tư từ Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Thanh Hóa sang Sở NN-PTNT tỉnh.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 3.300m, kéo dài trên địa phận 2 xã Quảng Thái và Quảng Lưu, kinh phí thực hiện là 181,3 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp đạt 121 tỷ. Đơn vị trúng thầu là liên danh TCty CP ĐTXD Minh Tuấn - Cty TNHH ĐTXD và Thương mại Bắc Nam - Cty CP ĐTXD và Thương mại Huy Hoàn). Dự án triển khai cuối năm 2016, dự kiến sau 3 năm hoàn thàn, nhưng thực tế đang rất khó đạt kế hoạch trên.

Theo Ban QLDA ĐTXD các công trình NN-PTNT tỉnh, đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án, hết tháng 3/2018 khối lượng thi công ước đạt khoảng 20% khối lượng chung. Nguyên nhân là do thiếu vốn trầm trọng, được biết, dù đã qua nửa thời gian triển khai nhưng kinh phí giải ngân chỉ đạt vỏn vẹn 29,495 tỷ đồng, chiếm 16%.

Về chi tiết, hiện Cty TNHH Bắc Nam vẫn đang “án binh bất động”vì chưa có mặt bằng. Trong khi đó, do khối lượng thực hiện đã vượt quá số vốn được cấp nên 2 công ty đã chủ động xin tạm dung, khiến chủ đầu tư bất an, tiến độ bị gián đoạn đồng nghĩa với kế hoạch bị ảnh hưởng theo. Mặt khác, nếu thúc ép đối tác tiếp tục triển khai thì nguy cơ xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản là khó tránh khỏi.

Cần phải nói thêm, trong kế hoạch phân bổ 2017 và 2018 công trình đê, kè biển Quảng Thái không được ghi vốn nên nhìn chung mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ, loay hoay suốt một năm rưỡi đã qua chủ đầu tư chỉ giải phóng được 950m (khu vực không có dân cư sinh sống), trong khi phần di dời tái định cư đành lực bất tòng tâm bởi kinh phí quá lớn.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó phòng điều hành dự án 2, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN-PTNT tỉnh xác nhận tình trạng khó khăn lúc này: “Do không có mặt bằng và nguồn vốn cần thiết nên các nhà thầu đã dừng thi công hoặc tiến hành cầm chừng”.

Nhiều hộ dân quả quyết, trước nơi đây có hệ thống rừng phi lao chắn sóng dày đặc, rất hữu ích trong việc phòng chống lụt bão, thiên tai. Để phục vụ dự án đê, biển “tấm khiên chắn song” nói trên đã bị đốn hạ không thương tiếc, khiến tâm lý của họ vô cùng bất an, ngày đêm sống trong tình cảnh âu lo tột độ.

Trao đổi với NNVN, Phó Chủ tịch Tô Văn Thục thừa nhận: “Quảng Thái là xã bãi ngang với hàng trăm hộ dân làm nghề biển. Dự án thi công dở dang chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đời sống của bà con, địa phương mong cơ quan chức năng, các cấp ngành liên quan có phương án bố trí nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm chấm dứt tình trạng này”.

10-36-12_3
Ông Tô Văn Thục khẳng định dự án chậm tiến độ đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Là người dân nằm trong vùng dự án, ông Tô Vũ Quang, trú tại xóm 6, xã Quảng Thái bức xúc: “Lợi ích mang lại chả thấy đâu mà phiền phức thì đầy rẫy. Đang yên đang lành, họ đưa máy móc về xới tung hết thảy, đâu được băm ba hôm lại vứt xó chẳng ma nào ngó ngàng.

Giờ nguyên vật liệu không quản lý bị sóng đánh dạt xuống khu vực neo đậu, làm hỏng hóc nhiều phương tiện đánh bắt. Cốt nền lúc này hụt hơn trước đến cả mét, rừng cây phi lao chắn sóng cũng không còn nữa, với tình trạng này khi gặp thiên tai, bão lũ thực tâm chúng tôi chẳng biết lấy gì để bấu víu”.

 

Xem thêm
Doanh nghiệp là đầu kéo phát triển chăn nuôi quy mô lớn

An Giang xác định được vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị của ngành chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung gắn an toàn sinh học.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.