| Hotline: 0983.970.780

Công trình nghiên cứu hiếm có về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Thứ Ba 19/05/2020 , 06:01 (GMT+7)

Đó là cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện đại”.

Tiến sỹ Trương Thị Hằng trao tượng trưng hơn 100 cuốn sách cho PGS. TS. Kittisak Samuttharak, Hiệu trưởng đại diện cho Đại học Rajabhat Lampang. Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN.

Tiến sỹ Trương Thị Hằng trao tượng trưng hơn 100 cuốn sách cho PGS. TS. Kittisak Samuttharak, Hiệu trưởng đại diện cho Đại học Rajabhat Lampang. Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN.

Công trình do hai tác giả-Tiến sỹ Trương Thị Hằng, giảng viên Đại học Rajabhat Lampang và Giáo sư Chuan Petkaew, thành viên Viện Hàn Lâm Thái Lan, thực hiện.

Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản dịch tiếng Anh cuốn sách này với tựa đề “PRESIDENT HO CHI MINH, The Founder of Modern Vietnam-Thailand Relations” cũng vừa được Phó Giáo sư-Tiến sỹ Prachacksha Saisang, cựu giảng viên Đại học Naresuan-hoàn thành và sẽ sớm đến tay các độc giả.

Phiên bản tiếng Anh của cuốn sách bao gồm toàn bộ 5 chương của nguyên tác, Chương 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam; Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế; Chương 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình truyền bá chủ nghĩa yêu nước trên đất nước Thái Lan; Chương 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan hiện đại; Chương 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam, nhân dân Thái Lan và toàn nhân loại tiến bộ.

Với việc hoàn thành phiên bản tiếng Anh, cuốn sách sẽ tiếp tục có cơ hội rộng mở hơn để đến với đông đảo bạn đọc yêu mến đất nước Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng tác giả hy vọng rằng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, đặc biệt là những tình cảm sâu sắc mà Người dành tặng cho đất nước và nhân dân Thái Lan-một nền tảng quan trọng cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan.

Phiên bản tiếng Anh dự kiến sẽ được Đại học Rajabhat Lampang gửi tặng hệ thống thư viện của 100 trường đại học tại Thái Lan để lưu trữ và phục vụ sinh viên, độc giả.

Đồng thời, cuốn sách cũng sẽ được gửi tặng tới Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, lãnh đạo tỉnh Lambang, Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, đại diện Tổng hội và các Hội người Việt Nam tại các địa phương Thái Lan, Ban quản lý Khu di tích và tưởng niệm Bác Hồ tại Udon Thani, Ubon Thani và Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh tại Phichit để tiếp tục phục vụ độc giả và các hoạt động giới thiệu, triển lãm sau này.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm