| Hotline: 0983.970.780

Công ty Sang Hun trả nợ lương cho hàng trăm công nhân

Chủ Nhật 04/03/2018 , 18:11 (GMT+7)

Ngày 4/3, tại Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn tỉnh Bình Phước, hàng trăm công nhân công ty Sang Hun đã đến nhận lương công ty nợ mình sau khi khởi kiện ra tòa.

 Công nhân công ty Sang Hun làm thủ tục nhận lại tiền lương và bảo hiểm

Công ty Sang Hun (KCN Đồng Xoài I, xã Tân Thành TX.Đồng Xoài), chuyên sản xuất hàng may mặc, trang phục các loại do ông Lee Hong Sang, Quốc tịch Hàn Quốc làm chủ, bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2015. Tính đến tháng 10 năm 2017, công ty đã xảy ra 14 vụ công nhân đình công, ngừng việc để phản đối tình trạng nợ lương kéo dài và các chế độ BHXH, BHYT, BHTN không được đóng kịp thời. Đa số công nhân bị Công ty Sang Hun nợ tiền lương từ 3 tháng trở lên. Trong đó, có một số nhân viên bị nợ lương lên đến hơn 50 triệu đồng.

Ông Hoàng Văn Trung, nhân viên bảo trì của công ty Sang Hun cho biết, số tiền công ty nợ lương của anh gần 20 triệu đồng. Sau khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn, công nhân không biết đâu mà đòi quyền lợi. Vụ việc sau đó được Công đoàn các KCN và LĐLĐ tỉnh Bình Phước tích cực hỗ trợ, nay công ty đã chấp nhận trả.

Còn chị Lê Thị Hằng, công nhân dây chuyền may Công ty Sang Hun cho biết: “Sau khi chủ công ty bỏ về nước, chúng tôi như ngồi trên lửa. Mấy tháng không có lương phải mượn chỗ này, đắp chỗ kia. May là giờ đòi được, chứ nếu không thì chẳng biết kiếm đâu ra tiền trả nợ”.

Công nhân làm thủ tục nhận lại tiền lương 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Trà, Chủ tịch LĐLĐ Bình Phước cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng, đây là vụ kiện đầu tiên của công nhân để đòi quyền lợi về tiền lương tại Bình Phước thành công. Cũng là lần đầu, tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp phát huy vai trò của mình. Trong thời gian tới, chúng tôi thường xuyên lắng nghe nắm bắt thông tin kịp thời để từ đó thực hiện được những giải pháp hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động tốt hơn”.

Ngay sau khi nhận lương, các công nhân đã được LĐLĐ tỉnh Bình Phước hỗ trợ thông tin tuyển dụng của các công ty may khác trên địa bàn.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm