| Hotline: 0983.970.780

Công viên văn hóa Ấn tượng Hội An: Dự án thương mại 'khoác áo' văn hóa?

Thứ Hai 16/04/2018 , 08:47 (GMT+7)

Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An” (gọi tắt là Gami Hội An) do Công ty CP Gami Hội An làm chủ đầu tư được nhiều “ưu ái” của tỉnh Quảng Nam mà dư luận cho rằng đây là dự án thương mại “khoác áo” văn hóa.

Từ dự án thương mại đến công viên văn hóa

Tháng 3/2008, sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận, Cty CP Gami Hội An đã khởi công dự án Làng du lịch sinh thái Gami Hội An. Tổng diện tích quy hoạch của dự án này là hơn 11,3ha, bao gồm 1 cồn bãi lớn và 1 cồn nhỏ trên sông Hoài và một phần trên bờ thuộc phường Cẩm Nam và phường Cẩm Châu, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

16-14-33_con_gmi
Gami Hội An nhìn từ sông Hoài

Dự án bao gồm tổ hợp các công trình dịch vụ du lịch và trung tâm hội nghị đa chức năng với diện tích 16.000m2, có thể phục vụ 800 - 950 người, khách sạn 5 sao quy mô 200 phòng, khu phố thương mại, khu biệt thự cao cấp và các hạng mục cây xanh, cảnh quan, bến du thuyền... Tổng vốn đầu tư 43 triệu USD.

Tuy nhiên, sau khi làm kè bê tông một đoạn ngắn, chủ đầu tư dự án này triển khai cầm chừng rồi dừng hẳn. Suốt thời gian dài đắp chiếu, bất chấp việc UBND tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần hối thúc, năm 2015, dự án bị thu hồi giấy phép. Song đến tháng 8/2016, UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép trở lại cho dự án bằng hình thức đầu tư công viên văn hóa với tên gọi “Ấn tượng Hội An”.

Gami Hội An đã biến một cồn nổi đẹp thành những khối bê tông, gây bức xúc và lo ngại trong dư luận Hội An. Người dân và cán bộ Hội An lo ngại công trình sẽ tạo ra các hệ lụy xấu như nước lũ bị đẩy về uy hiếp đôi bờ sông Hoài. Nhà văn Nguyên Ngọc cũng bày tỏ lo ngại rằng Gami Hội An dựng lên một khối bê tông 25.000m2 chắn giữa dòng chảy con sông vốn nổi tiếng hung dữ về mùa lũ, hậu quả thế nào, ai cũng có thể biết. Từ trước đến nay, vào mùa lũ nước sông Hoài dâng cao có thể thoát qua cồn bắp, hai bên bờ sông ít ảnh hưởng. Còn bây giờ, khi Gami Hội An xây bờ kè lấn ra mặt sông, lấn át dòng chảy khiến dân cư hai bên bờ lo lắng khi mưa lũ đến.

Xung quanh cồn Gami hiện được kè cứng bằng những khối bê tông lớn. Hệ thống kè này lấn mạnh ra mặt sông, cắt đứt mạch chảy của sông Hoài về hai bên và đã bắt đầu xuất hiện nhiều điểm sụt lún song chưa kết luận được nguyên nhân. Trao đổi với PV báo NNVN, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An khẳng định trên đường Huyền Trân Công Chúa đã xảy ra đoạn lún sụt dài khoảng 20m.

Phòng TN-MT TP Hội An còn phát hiện hệ thống nước thải từ trên cồn Gami xả thải trực tiếp xuống sông Hoài. Ông Nguyễn Đình Hùng - Trưởng phòng TN-MT TP Hội An, cho biết đơn vị này đã lấy mẫu nước xả thải chuyển đến cơ quan chuyên môn để phân tích, đánh giá xem mức độ ô nhiễm. “Khi có kết quả, chúng tôi sẽ báo cáo UBND TP Hội An”, ông Hùng nói.
 

Tạm ứng… giấy phép

Trong giấy phép xây dựng Dự án Công viên văn hóa chủ đề “Ấn tượng Hội An”, Sở Xây dựng Quảng Nam phê duyệt rõ chiều cao, diện tích các hạng mục như: khán đài ngoài trời có tổng diện tích xây gần 8.000m2, chiều cao 16,3m; công trình khu thương mại có chiều cao 10,25m, hạng mục công trình đón tiếp... Đáng lưu ý là hạng mục khán đài ngoài trời có chiều cao 16,3m được chủ đầu tư gọi là “điểm nhấn” đã vượt ngưỡng Quy chế quản lý, bảo tồn và sử dụng di tích Khu phố cổ Hội An (2008).

Có mặt tại Hội An, chúng tôi bất ngờ khi được biết giấy phép xây dựng Gami Hội An được ký vào ngày 20/3 nhưng thực tế công trình xây dựng trên cồn bắp phường Cẩm Nam đã được bắt đầu từ trước, khi có giấy phép thì các tòa nhà của hạng mục thứ nhất (trong tổng số 14 hạng mục) đã mọc lên giữa dòng sông Hoài. Và đêm diễn đầu tiên của thực cảnh nghệ thuật “Ký ức Hội An” đã diễn ra trước đó vào tối 18/3. Như vậy, hoạt động xây dựng Gami Hội An đã được tiến hành trước đó theo kiểu… tạm ứng giấy phép.

Để làm rõ những nội dung xung quanh dự án, PV báo NNVN đã nhiều lần liên hệ với phía chủ đầu tư nhưng Cty CP Gami Hội An không phản hồi.
 

“Ưu ái” doanh nghiệp

“Ký ức Hội An” được coi là giai đoạn 1 của dự án. Giai đoạn 2 và 3 gồm các làng nghề văn hóa, khu lưu trú, mua sắm… Dự kiến, tháng 6/2018, khu công viên văn hóa chủ đề bao gồm các làng văn hóa còn lại được hoàn tất. Tới tháng 6/2019, dự kiến khu lưu trú, shop house sẽ hoàn tất và đưa dự án đi vào hoạt động tổng thể.

16-14-33_con_gmi_
16-14-33_con_gmib
16-14-33_con_gmic
“Ký ức Hội An” được phản ánh trên Tân Hoa xã

Gami Hội An nằm trong khu vực II-B của Di sản văn hóa thế giới Hội An. Ông Đỗ Lai – Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP. Hội An cho biết việc xây dựng tại đây phải tuân theo Quy chế quản lý, bảo tồn, sử dụng di tích Khu phố cổ Hội An (2008). Điều 11 Quy chế này quy định: Trong khu vực II-B, theo quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng đô thị, công trình xây dựng cao không quá 13,5m.

Như trên chúng tôi đã nhắc đến, “điểm nhấn” hạng mục khán đài ngoài trời của Gami Hội An có chiều cao 16,3m là “vượt ngưỡng” quy chế. Lý giải điều này, ông Đỗ Lai cho biết dự án được tỉnh Quảng Nam quyết định và phê duyệt.

Trước đó, ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cho rằng UBND tỉnh Quảng Nam cũng như UBND TP Hội An đã ưu ái để doanh nghiệp xây dựng “vượt ngưỡng”, còn nhà dân bị khống chế xây dựng chỉ được cao 13,5m: “Cả một quy chế bảo tồn di sản đã bị coi thường. Sao lại ưu ái đến mức độ vi phạm cả một quy chế? Đừng để một dự án mà ảnh hưởng đến cả một khu di sản, ảnh hưởng đến không gian sống của Hội An”.

"Núi sông bên ngoài biên giới"

Đó là chia sẻ của ông Mai Soái Nguyên, cha đẻ của kịch thực cảnh, CEO của Sơn Thủy Thịnh Điền, tổng đạo diễn “Ký ức Hội An” trên tờ Tân Hoa xã.

Đạo diễn Mai Soái Nguyên cho biết, trong lễ ra mắt ông đã cùng ông Nguyễn Tiến Dũng, CEO tập đoàn Gami tới dự “Ký ức Hội An”.

Ông Mai Soái Nguyên tiết lộ đây là lần đầu tiên kịch thực cảnh được đưa ra nước ngoài, tác phẩm được các nghệ sĩ 2 nước Trung Việt cùng nhau thực hiện, dùng phương thức của Trung Quốc diễn giải câu chuyện của Việt Nam.

Cha đẻ của kịch thực cảnh còn chia sẻ thêm: “Ký ức Hội An” là bước đầu tiên để “dùng phương thức Trung Quốc kể câu chuyện thế giới” tại nước ngoài. “Sau này chúng tôi sẽ đi theo con đường tơ lụa trên biển để có bước đi chiến lược, tiến tới Singapore, Malaysia, Campuchia…”.

 

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm