| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh bất ngờ được Everton để mắt

Thứ Tư 18/01/2012 , 09:18 (GMT+7)

Tiền đạo đang khoác áo CLB Hà Nội vừa lọt vào tầm ngắm của CLB Everton. Đội bóng đang chơi tại giải ngoại hạng Anh đã cử người tới sân Hàng Đẫy quan sát anh thi đấu ở vòng ba Super League 2012.

Tiền đạo đang khoác áo CLB Hà Nội vừa lọt vào tầm ngắm của CLB Everton. Đội bóng đang chơi tại giải ngoại hạng Anh đã cử người tới sân Hàng Đẫy quan sát anh thi đấu ở vòng ba Super League 2012.

Công Vinh mới chuyển từ Hà Nội T&T sang đội bóng của bầu Kiên cuối năm 2011. Tân binh đắt giá của CLB Hà Nội không có phong độ tốt ở thời điểm này. Ngay trong trận mở màn Super League 2012, trong ngày đối mặt đội bóng cũ, Hà Nội T&T, Công Vinh chơi mờ nhạt không cứu CLB Hà Nội khỏi thất bại. Bị đồng đội đá rát, lĩnh trọn cái gầm giày của người đồng đội cũ Cristiano, Công Vinh dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu hai tuần.

Ra sân trở lại ở vòng ba Super League trong trận CLB Hà Nội tiếp Khánh Hòa, Công Vinh bất ngờ đón vị khách đặc biệt. Steve Darby – HLV người Anh từng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam. Trong vai trò người tìm kiếm tài năng cho Everton ở khu vực Đông Nam Á, đã săn đón chân sút xứ Nghệ một cách đặc biệt.

Vị HLV người Anh không bỏ sót tình huống nào của Công Vinh trong suốt 90 phút. Theo Steve Darby, Công Vinh là tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á, đó là lý do ông tới sân Hàng Đẫy với hy vọng có thể giới thiệu Công Vinh với Everton. Có Steve Darby trên khán đài nhưng Công Vinh lại chơi nhạt nhòa. Anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn khi đánh đầu vọt xà ngang Khánh Hòa dù không bị ai kèm và khoảng cách chỉ là vài mét.

Nói về sự có mặt của Steve Darby, Công Vinh cho biết, chưa nhận được thông tin nào về việc CLB Everton để mắt tới anh. Chân sút gốc Nghệ An tỏ ra hào hứng trước thông tin Steve Darby là tuyển trạch viên của Everton và có ý kiểm định tài năng của mình. Theo Công Vinh, nếu có cơ hội và được sự đồng thuận của CLB Hà Nội, anh sẵn sàng thử sức ở môi trường mới.

Lê Công Vinh được xem là tiền đạo số một của tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Năm 2008, trong trận chung kết lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, Công Vinh ghi bàn gỡ hòa ở phút cuối đem lại chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho tuyển Việt Nam. Sau chiếc Cup AFF 2008, Công Vinh chuyển từ Sông Lam Nghệ An ra Hà Nội T&T.

Trong màu áo mới, Công Vinh không thể hiện được nhiều. V-League 2010, giải mà Hà Nội T&T vô địch, Công Vinh chỉ thi đấu được sáu vòng đầu tiên và bị treo giò vì hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trong trận đấu với Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh. Ngay khi được giảm án, Công Vinh vẫn không thể thi đấu do rách dây chằng đầu gối. CLB Hà Nội T&T sau đó đã chi 35.000 EURO cho tiền đạo này phẫu thuật thành công ở Bồ Đào Nha.

Xen giữa quãng thời gian đá cho Hà Nội T&T, Công Vinh – dưới sự mai mối của cựu HLV tuyển Việt Nam, Calisto đã có ba tháng thứ sức nhưng không thành công ở giải VĐQG Bồ Đào Nha trong màu áo CLB Leixoes.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm