| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh chia tay Consadole Sapporo

Thứ Hai 25/11/2013 , 10:11 (GMT+7)

Consadole Sapporo đã không thể giành quyền lên hạng sau khi bị đối thủ Kitakyushu cầm hoà 0-0 ở loạt trận cuối cùng của giải hạng nhì Nhật Bản.

Consadole Sapporo đã không thể giành quyền lên hạng sau khi bị đối thủ Kitakyushu cầm hoà 0-0 ở loạt trận cuối cùng của giải hạng nhì Nhật Bản. Đây cũng là trận cuối của tiền đạo Lê Công Vinh.

Theo điều lệ của giải hạng nhì Nhật Bản, 2 có thứ hạng cao nhất sẽ giành quyền lên chơi hạng Nhất. Các đội từ vị trí thứ 3 đến thứ 6 sẽ thi đấu play-off, quyết định 2 tấm vé còn lại.

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng với Kitakyushu, đội bóng của Công Vinh sẽ chắc suất play-off, bất chấp kết quả các trận đấu còn lại của lượt trận thứ 42. Thực tế, Consadole Sapporo cũng được nhận định có nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm bởi được thi đấu trên sân nhà.

Trước trận đấu này, Công Vinh đã thể hiện quyết tâm rất cao khi tuyên bố, sẽ thi đấu nỗ lực để giúp đội giành chiến thắng. Sau giai đoạn phải thường xuyên ngồi ngoài, tiền đạo CLB SLNA gần đây cũng được cho vào sân thi đấu thường xuyên hơn. Ở trận đấu này, để cổ vũ cho chồng, ca sĩ Thủy Tiên đã cất công bay từ VN sang, dự khán trận đấu.

Tuy nhiên, có lẽ do tính chất quan trọng của trận đấu hôm qua, BHL Consadole Sapporo đã quyết định “cất” Công Vinh trên ghế dự bị. Công Vinh chỉ được cho vào sân từ phút 71, khi Consadole Sapporo vẫn đang bị đối thủ cầm hoà 0-0. Trong hơn 20 phút xuất hiện trên sân, tiền đạo xứ Nghệ đã thi đấu rất năng nổ và nhiệt tình. Tuy nhiên, dấu ấn anh để lại không nhiều.

Sau 90 phút thi đấu, Consadole Sapporo bất lực không tìm kiếm được bàn thắng, chấp nhận để đối phương “cưa điểm”. Kết quả này khiến cho đội bóng của Công Vinh mất cơ hội giành vé play-off, buộc phải thi đấu ở giải hạng nhì ít nhất thêm 1 mùa giải.

Kết thúc trận đấu này, Lê Công Vinh sẽ trở về VN tiếp tục thi đấu cho CLB SLNA. Trước đó, Sapporo đã sang VN đàm phán với SLNA, đề nghị được tiếp tục ký hợp đồng với Công Vinh. Tuy nhiên, số tiền Sapporo đề nghị với SLNA, như thông tin từ đội bóng này, lại quá “bèo”: khoảng 1 tỷ đồng cho 1 năm hợp đồng.

TGĐ Cty Cổ phần Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh đã tỏ ra rất không hài lòng với đề nghị của Sapporo. “Trình độ của Công Vinh không thể nào lại chỉ đáng 50.000 USD/mùa giải. Chúng tôi không thiếu tiền đến mức để cầu thủ của mình cho người khác với giá rẻ đến vậy. Mùa giải tới SLNA sẽ thiếu rất nhiều trụ cột nên đội rất cần Công Vinh. BHL vì vậy không chấp nhận đề nghị của Sapporo”, ông Thanh cho biết.

Công Vinh cũng thể hiện sự tiếc nuối khi không được tiếp tục thi đấu tại Nhật Bản. Tuy nhiên, anh cũng khẳng định sẽ chấp nhận quyết định của CLB. “Tôi vẫn còn hợp đồng với SLNA nên không thể tự quyết. Dĩ nhiên được thi đấu ở Nhật Bản là cơ hội rất đáng quý. Nhưng trước khi sang đây tôi cũng đã hứa với đội bóng sẽ trở lại vào mùa giải 2014 nên không thể sai lời”, Công Vinh nói.

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, hợp đồng của Công Vinh với SLNA có thời hạn đến hết năm 2014. SLNA hiện chưa xác định có tiếp tục gia hạn với tiền đạo này hay không sau khi kết thúc V.League 2014.

“Đội bóng dĩ nhiên cần những cầu thủ giỏi như Công Vinh. Trong số các tiền đạo nội hiện nay ở V.League, không có nhiều người có trình độ tốt như vậy. Nhưng bàn vấn đề này hiện nay thì còn sớm quá. Chúng tôi còn phải chờ đợi kết quả thi đấu ở mùa giải mới, cũng như khả năng tài chính của CLB khi đó mới có thể quyết định được", ông Thanh cho biết.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.