| Hotline: 0983.970.780

"Công Vinh" của người Mã

Thứ Tư 03/12/2014 , 09:24 (GMT+7)

Một điểm trùng hợp lạ kỳ giữa Safee Sali và Công Vinh là việc cả hai cựu binh này cùng suýt bị loại trước thềm AFF Cup 2014. Đậm người nhưng Safee Sali có tốc độ cực kỳ đáng sợ.

Nếu đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có “cái đầu” của Công Vinh để vô địch AFF Cup 2008 thì Malaysia cũng sở hữu “đôi chân” của Safee Sali để đăng quang AFF Cup 2010.

Trùng hợp

Công Vinh có thể coi là cầu thủ nổi tiếng và tài năng nhất trong khoảng gần chục năm trở lại đây của bóng đá nước nhà. Tiền đạo xứ Nghệ 3 lần giành Qủa bóng vàng Việt Nam, từng sang Bồ Đào Nha, Nhật Bản thi đấu, hưởng tiền lót tay hàng chục tỷ đồng mỗi khi sang CLB mới, và đặc biệt nhất là việc ghi bàn thắng quý như vàng, giúp ĐTVN giành ngôi quán quân AFF Cup 2008.

Nếu ĐTVN có Công Vinh thì Malaysia cũng có Safee Sali. So về độ nổi tiếng, tiền đạo sinh năm 1984 không hề thua kém người đồng nghiệp. Anh là vua phá lưới AFF Cup 2010 (giải đấu Malaysia vô địch), là người ghi nhiều bàn nhất trong đội hình Malaysia hiện tại, và từng một lần được độc giả Goal.com bình chọn vào đội hình tiêu biểu của châu Á năm 2011.

Đậm người nhưng Safee Sali có tốc độ cực kỳ đáng sợ. Hơn ai hết, chính hàng thủ ĐTVN là người hiểu rất rõ điều này. Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010, một mình chân sút đang khoác áo Johor Darul Takzim ghi cả hai bàn vào lưới Tấn Trường. Điều đáng nói, kịch bản ở cả hai bàn rất giống nhau khi Safee dùng tốc độ khủng khiếp để biến các học trò của HLV Calisto thành những anh hề.

Công Vinh 2 lần lập công trong trận chung kết với Thái Lan năm 2008, nhưng Safee Sali thậm chí còn hoành tráng hơn. Chàng trai sinh ở Selangor lập cú đúp ở sân Bukit Jalil, trước khi biến trận lượt về trên đất Indonesia trở thành thủ tục với bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp 2.

Một điểm trùng hợp lạ kỳ nữa giữa Safee Sali và Công Vinh, đó là việc cả hai cựu binh này cùng suýt bị loại trước thềm AFF Cup 2014. Tuy được công nhận vào hàng có một không hai tại xứ sở tháp đôi Petronas nhưng lối sống buông thả cộng thêm phong độ trượt dốc không phanh khiến Safee bị người hâm mộ Malaysia tẩy chay.

Đỉnh điểm của sự việc là khi những bức ảnh Safee Sali ngang nhiên hút thuốc được công bố. Ngay sau đó, một làn sóng kêu gọi HLV Dollah Salleh loại tiền đạo 30 tuổi khỏi ĐTQG đã nổ ra. Rất may cho Safee (và cho cả đội tuyển Malaysia) là anh được giữ lại, để rồi tỏa sáng trong trận cầu quyết định với Singapore cuối tuần trước.

Ngôi sao showbiz

Không chỉ có nhiều nét tương đồng trên sân cỏ, cả Safee Sali lẫn Công Vinh còn nổi tiếng như những ngôi sao showbiz đích thực. Tân binh B.Bình Dương được nhắc đến nhiều hơn khi sánh đôi cùng ca sĩ Thủy Tiên, trong khi Safee ngay từ ngày theo nghiệp quần đùi áo số đã nổi danh ăn chơi và đào hoa có tiếng trong giới cầu thủ Malaysia.

Sớm lấy vợ khi mới 23 tuổi nhưng Safee Sali chưa bao giờ chịu yên thân. “Công Vinh của Malaysia” vẫn thường xuyên có những mối quan hệ với những người bạn khác giới. Năm 2012, chuyện Safee cặp bồ vỡ lở, trước khi anh này và cô vợ Sabarina Yusof đường ai nấy đi.

Hơn một năm sau đó, Safee Sali lại chường mặt lên báo trong vai chú rể của đám cưới to nhất nhì Indonesia (nơi Safee thi đấu) thời điểm bấy giờ. Theo mô tả của những quan khách đến dự, rất nhiều vàng đã được sử dụng để trang hoàng cho ngày vui trọng đại của chàng tiền đạo người Mã. “Trông họ chẳng khác nào quốc vương và hoàng hậu”, một nhân chứng nhớ lại.

Chưa rõ liệu Safee Sali có được HLV Salleh tin dùng trong trận đấu với ĐTVN ở bán kết hay không, nhưng chỉ riêng việc cầu thủ này xuất hiện trên sân cũng là quá đủ để thu hút sự chú ý của báo chí.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm