| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh sẽ khoác áo Thể Công trong 3 năm

Thứ Bảy 06/09/2008 , 21:20 (GMT+7)

Khước từ những lời mời từ Ninh Bình, T&T Hà Nội và Hải Phòng, tiền đạo số một Việt Nam hiện nay, Lê Công Vinh, cho biết Thể Công sẽ là điểm đến của anh từ mùa tới. Số tiền "lót tay" có thể lên tới 8 tỷ đồng, kèm mức lương tháng từ 40 đến 50 triệu đồng.

Khước từ những lời mời từ Ninh Bình, T&T Hà Nội và Hải Phòng, tiền đạo số một Việt Nam hiện nay, Lê Công Vinh, cho biết Thể Công sẽ là điểm đến của anh từ mùa tới. Số tiền "lót tay" có thể lên tới 8 tỷ đồng, kèm mức lương tháng từ 40 đến 50 triệu đồng.

Lê Công Vinh luôn chơi tốt trên ĐTQG

Công Vinh được xem là tiền đạo hay nhất Việt Nam kể từ khi Văn Quyến bị treo giò vì tiêu cực. Và ngay từ một năm trước đây, tiền đạo mang áo số 9 của Sông Lam Nghệ An đã là mục tiêu theo đuổi của nhiều đại gia. Nổi bật trong số đó là Hải Phòng và T&T Hà Nội. Hải Phòng từng đặt lên bàn đàm phán số tiền 8 tỷ đồng, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. SLNA từng thách giá Công Vinh 1.000.000 USD.

Mới đây, khi V-League còn chưa kết thúc, T&T Hà Nội đã tỏ ra sốt sắng hơn cả. Họ cho biết có thể chi ra 4,5 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng của Công Vinh, kèm đó là một ngôi nhà ở Hà Nội. Hải Phòng và Ninh Bình cũng đưa ra số tiền lớn chẳng kém T&T Hà Nội nhưng Công Vinh đều từ chối. Cách đây hơn một tháng, khi Công Vinh còn đang lưỡng lự, Thể Công đã nhập cuộc một cách tích cực.

Đội bóng quân đội liên tục cử người vào tận Thành phố Vinh, trực tiếp thương thảo với tiền đạo xứ Nghệ. Tới ngày 3/9, buổi gặp gỡ gần đây nhất giữa đôi bên đã có kết quả, khi Công Vinh đồng ý tới Thể Công trong 3 năm (từ 2009).

Về quyết định này, Công Vinh cho biết: “Tôi chọn Thể Công vì đây là đội bóng có tham vọng, môi trường tốt. Thể Công đã tỏ rõ điều ấy bằng quyết tâm vô địch V-League mùa sau, chính điều này đã thuyết phục tôi hoàn toàn. Tôi cần một môi trường như Thể Công để phát triển sự nghiệp”.

Hợp đồng hiện tại của Công Vinh với Sông Lam Nghệ An đến ngày 31/12 năm nay sẽ hết hạn, và anh sẽ trở thành người Thể Công ngay sau thời điểm đó.

Phía Thể Công vẫn chưa xác nhận những thông tin này. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng, mọi thoả thuận giữa đôi bên đã hoàn tất. Để có được Công Vinh trong 3 năm, đội bóng quân đội sẽ phải trả cho cầu thủ này số tiền từ 6 đến 8 tỷ đồng. Mức lương mà Công Vinh nhận được cũng cao ngất ngưởng, khoảng từ 40 đến 50 triệu đồng mỗi tháng.

Trước Công Vinh, bóng đá Việt Nam thời gian gần đây đã chứng kiến một số bản hợp đồng có giá trị "lót tay" tiền tỷ. Gần đây, trung vệ Như Thành (cựu cầu thủ Thể Công) đồng ý ở lại Bình Dương trong 5 năm tới với 4,5 tỷ đồng.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm