| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh - Thủy Tiên vẫn sống chung ngôi nhà hạnh phúc

Chủ Nhật 12/05/2019 , 13:10 (GMT+7)

5 năm sau lễ cưới, ca sĩ Thủy Tiên và cầu thủ Công Vinh vẫn là cặp đôi nổi tiếng trong giới nghệ thuật lẫn giới thể thao.

22-04-49_thuy_tien_-_cong_vinh_2
Thủy Tiên - Công Vinh hạnh phúc bên nhau

Gần đây, xuất hiện tin đồn họ ly dị khiến người hâm mộ xôn xao. Tuy nhiên, cả hai khẳng định đó chỉ là tin đồn. Cầu thủ Công Vinh thổ lộ: “Cả tôi và Thủy Tiên đều sinh trưởng trong nghèo khó, không bao giờ có được đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ. Chúng tôi cũng đều lập thân từ hai bàn tay trắng, đều mang trong mình trọng trách lớn với gia đình, với ước mơ không bao giờ để cho người thân của mình phải khổ”.

Dân gian hơi nghiệt ngã khi đúc kết “nói như ca sĩ, nghĩ như cầu thủ”. Câu cửa miệng ấy áp dụng riêng cho từng đối tượng, chẳng biết chính xác bao nhiêu phần trăm, nhưng lúc hiếm hoi cả ca sĩ và cầu thủ sát vai cùng nhau như trường hợp Thủy Tiên - Công Vinh thì hầu hết những thông tin ngọt lạt về quan hệ của họ đều do nàng thỏ thẻ chia sẻ với giới truyền thông. Dù Thủy Tiên và Công Vinh đều tuổi Ất Sửu 1985, song có vẻ do đặc thù nghề nghiệp mà ca sĩ hoàn toàn lấn át cầu thủ trong tư cách phát ngôn.

Theo Thủy Tiên thì sự kiện đánh dấu họ quen nhau là ngày cả hai cùng được mời chụp ảnh vào đầu năm 2009. Có lẽ là một tình yêu sét đánh ầm ĩ giữa trời quang nên họ đã lấy khoảnh khắc ấy làm cột mốc hẹn hò và yêu đương, để tính đến khi đính hôn năm 2011 là 3 năm, đến khi sinh con gái Gạo năm 2013 là 5 năm và đến khi đám cưới là 6 năm.

Còn trong cuốn “Tự truyện Công Vinh” do NXB Thế Giới ấn hành, cầu thủ Công Vinh kể rất tỉ mỉ: “Tôi gặp Thủy Tiên lần đầu chỉ vài ngày sau khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, hoàn toàn không biết cuộc gặp gỡ ấy làm thay đổi cuộc đời mình. Lúc ấy, tôi vừa chia tay mối tình đầu của mình, một mối tình “người lớn” thật sự, khác xa những mối tình học trò thuở còn đi học. Đấy là một mối tình kéo dài 5 năm và chúng tôi đã cùng nhau có rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Nói theo ngôn ngữ tiểu thuyết, tôi đang “để tang” mối tình đầu của mình và chưa nghĩ đến việc sẽ sớm có bạn gái lần nữa. Tôi đến tham gia buổi chụp hình cho một tờ báo tuổi teen vì đã nhận lời từ trước khi AFF Cup diễn ra. Lúc ấy, chính tôi cũng không ngờ là mình sẽ kết thúc giải đấu ấy trên tư cách là người hùng của cả một quốc gia. Và tôi cũng không hề biết người chụp cùng mình trong bộ ảnh ấy chính là Thủy Tiên.

Tôi nhớ hôm ấy chính xác là ngày 2/1/2009, chỉ bốn ngày sau trận chung kết lượt về với Thái Lan. Thủy Tiên lúc này đang rất nổi với mấy bài hit được bật lên suốt ở những quán cà phê. Vừa nhìn thấy Tiên là tôi... thích ngay. Nàng thật đẹp, da trắng, sexy, lại là ca sĩ nữa. Cái thế giới mê hoặc trong những quán bar, với âm nhạc dìu dặt và những ánh đèn kỳ ảo hiện về, tôi thích Tiên ngay lập tức. Vậy mà nàng chả buồn để tôi vào mắt. Đàn ông lạ lùng ở chỗ con gái càng phớt lờ mình thì mình lại càng muốn chinh phục”.

Vậy ông tơ bà nguyệt se duyên bằng cách nào nhỉ? Ca sĩ Thủy Tiên hé lộ bí mật rằng hồi hộp: “Tôi có một đặc điểm là chỉ yêu đàn ông có tài. Đôi khi tôi cũng có háo sắc một tý nhưng không quan trọng bằng tài bởi ông cha ta có câu “trai ham sắc gái ham tài”. Nói chung một người đàn ông có tài mình sẽ nhìn với một cặp mắt ngưỡng mộ!”.

22-04-49_thuy_tien_-_cong_vinh
Cặp đôi trai tài, gái sắc

Đấy, sự run rủi của số phận thật kỳ diệu, cần gì phải hâm mộ bóng đá mới nhận ra cầu thủ có tài hay cầu thủ có tâm. Phía ngược lại, theo đúng lý thuyết rung động mà Thủy Tiên đưa ra chắc chắn chàng tiền đạo xứ Nghệ lúc ấy chao đảo vì nhan sắc của nàng ca sĩ đất Kiên Giang không còn chút lấm lem bùn phèn miệt thứ.

Nếu không tin vào những lời có cánh của Thủy Tiên mà nhìn thẳng vào thực tế, thì cả hai đều đang bước vào giai đoạn thăng hoa nghề nghiệp trong thời điểm hạnh ngộ. Sau ba lần đăng quang Quả Bóng Vàng quốc gia, cầu thủ Công Vinh cùng đồng đội giành được chức vô địch AFF Cup 2008, đồng thời được chuyển nhượng từ đội tuyển quê nhà đến đội tuyển T&T Hà Nội với mức lương kỷ lục.

Tên tuổi và tiền bạc của Công Vinh hoàn toàn hớp hồn các thiếu nữ đang mơ mộng Bạch Mã hoàng tử sang trọng và ngạo nghễ đón đưa bằng cỗ xe lộng lẫy. Còn ca sĩ Thủy Tiên vào năm 2008 cũng trở thành một hiện tượng giải trí sau 5 năm lặn lội từ Rạch Giá lên Sài Gòn theo nghề ca hát. Khi ca sĩ Thủy Tiên được nhạc sĩ Quốc Bảo đỡ đầu ra mắt album “Ngọt và đắng”, nhiều người e ngại con đường phát triển của cô vì nghệ danh trùng với ca sĩ đàn chị ở hải ngoại.

Tuy nhiên, cái biệt danh “công chúa bóng đêm” của Thủy Tiên đã thoát khỏi bóng đêm khi bài hát “Giấc mơ tuyết trắng” do cô trình bày trong bộ phim truyền hình “Tuyết miền nhiệt đời” chinh phục được khán giả trẻ.

Dẫu hơi khập khiễng khi gọi Thủy Tiên - Công Vinh là Victoria - David Beckham của Việt Nam, nhưng họ khá xứng đôi. Thậm chí, cầu thủ Công Vinh còn trở thành nguồn cơn cho ca sĩ Thủy Tiên sáng tác ca khúc. Ví dụ về sự hợp tác ăn ý của họ là năm 2010, cầu thủ Công Vinh phải sang Bồ Đào Nha đào tạo chấn thương và ca sĩ Thủy Tiên đã quyết định bỏ hết lịch diễn tại Sài Gòn để đi theo chăm sóc cho người yêu.

Thời khắc ấy được cầu thủ Công Vinh cảm nhận: “Một tháng bị cầm tù chung với tôi ở cái khách sạn tù túng đã giúp Tiên có cảm hứng sáng tác ra nguyên cả một album, với chín bài hát. Một trong những bài hát ấy do chính tôi tham gia đặt tựa, góp ý về lời ca. Nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ còn mơ về một bài hát khác rất nổi của Tiên: Ngôi nhà hạnh phúc. Nếu không thể lấy Tiên làm vợ, có lẽ tôi sẽ không còn muốn lấy ai khác nữa”. Và thời khắc ấy được ca sĩ Thủy Tiên cảm nhận theo cách tương tự: “Công Vinh sống rất tình cảm và đặc biệt biết quan tâm, chăm sóc người mình yêu. Tôi mất ba từ nhỏ nên khi quen một người đàn ông, tôi muốn được thấy một chút hình bóng ba mình trong đó. Và tôi tìm thấy điều đó ở Công Vinh!”.

Cuối năm 2011, lễ đính hôn Thủy Tiên và Công Vinh tổ chức tại Rạch Giá - Kiên Giang khiến dư luận một phen nắc nỏm. Sau quyết định góp gạo thổi cơm chung, Thủy Tiên và Công Vinh sống tại một căn hộ cao cấp ở quận 2, TP HCM. Và minh chứng tiếp theo cho thấy sự gắn bó của họ cùng xây dựng cuộc sống lứa đôi là việc đầu tư một căn biệt thự khá bề thế tại quận 7, TP HCM. Nếu tính cả tiền đất và tiền nội thất, thì căn biệt thự của Thủy Tiên - Công Vinh có giá trị không dưới 30 tỷ đồng.

22-04-49_thuy_tien_-_cong_vinh_v_con_gi
Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh hạnh phúc cùng con gái

Đánh dấu ngày kết hôn của họ, ca sĩ Thủy Tiên đã viết bài hát “Happy Wedding”, tựa tiếng Việt là “Chỉ cần anh thôi”. Điều độc đáo khiến khán giả phải ngạc nhiên đến mức thú vị là cầu thủ Công Vinh chấp nhận làm một diễn viên thời vụ để minh họa quay video-clip cho ca khúc này. Chính thái độ chiều vợ vô điều kiện của Công Vinh càng khiến những ai yêu mến họ tin những chia sẻ rộn ràng từ phía Thủy Tiên: “Giữa tôi với anh Vinh gần như không có mâu thuẫn vì cái gì tốt đẹp nhất ai cũng muốn người còn lại sẽ được hưởng nhiều hơn. Tôi thì ít nói ra thành lời nhưng anh Vinh thì vẫn thường nói, anh có thể ăn mặc rách rưới ngoài đường cũng được nhưng tôi với con thì phải ấm no hạnh phúc. Chính vì thế mà trong cuộc sống anh cũng thường nhường tôi thắng hết. Nếu có cãi nhau thì anh Vinh cũng bảo, “ừ bà thắng hết, bà đúng hết”. Thậm chí trong việc đối nhân xử thế anh Vinh cũng là người giúp và chỉ bảo cho tôi. Vinh khéo hơn tôi nhiều và tôi phải học chồng mình điều đó!”.

(Kiến thức gia đình số 19)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm