| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh vắng mặt ở tuyển Việt Nam đợt tới

Thứ Năm 22/04/2010 , 09:10 (GMT+7)

Chấn thương dây chằng bất ngờ gặp khiến Công Vinh không thể có mặt trong trận giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (Đức).

Chấn thương dây chằng bất ngờ gặp phải trong một buổi tập cùng Hà Nội T&T khiến Công Vinh bị HLV Calisto loại khỏi trận giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (Đức) vào ngày 12/5.

Công Vinh cũng chưa thể trở lại thi đấu cho T&T

Sau vụ Công Vinh vái lạy trọng tài ở cuối trận đấu tại V-League, rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải loại ngôi sao này khỏi tuyển Việt Nam một thời gian. HLV Calisto không đồng tình với quan điểm này. Theo ông, scandal của Công Vinh không ảnh hưởng tới cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam của anh, vì chỉ liên quan tới cấp CLB. Thời điểm đó, ông còn tuyên bố tiếp tục trọng dụng ngôi sao tiền đạo này cho trận đấu giao hữu với Eintracht Frankfurt (Đức) vào ngày 12/5.

Không bị loại khỏi đội tuyển vì scandal nhưng Công Vinh vẫn không thể góp mặt ở trận đấu với CLB của Đức vì chấn thương. Mới đây khi tập cùng Hà Nội T&T, trong pha nhảy cao đón bóng, anh dính chấn thương khá nặng. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền của đội tuyển Việt Nam cho biết, Công Vinh bị tổn thương dây chằng đầu gối phải. Không nghiêm trọng nhưng anh cần từ 30 đến 45 ngày mới có thể thi đấu trở lại.

HLV Calisto trực tiếp xem kết quả kiểm tra chấn thương của Công Vinh. Sau khi xem hồ sơ bệnh án, ông thầy người Bồ Đào Nha buộc phải gạt Công Vinh khỏi trận đấu giao hữu sắp tới. Tiền vệ Minh Phương cũng không được triệu tập đợt này vì chấn thương.

HLV Calisto cho biết sẽ gọi 22 cầu thủ cho cuộc tiếp đón Eintracht Frankfurt. “Tôi không gọi các cầu thủ của Bình Dương và Đà Nẵng. Hai đội này ngoài thi đấu ở V-League 2010 còn dự AFC Cup 2010, vì thế tôi muốn các cầu thủ tập trung tối đa sức lực cho nhiệm vụ ở CLB. Trong số 22 cầu thủ sẽ có chừng một phần ba là tân binh, phần còn lại là những gương mặt đã quen thuộc”, HLV Calisto hé lộ.

Thiếu nhiều trò giỏi, HLV Calisto cũng không có trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng. Ông Bằng hiện là trợ lý ngôn ngữ của đội Futsal Việt Nam. Ngày 8/5, ông cùng đội đi tập huấn tại Tây Ban Nha rồi tới thẳng Uzbekistan dự giải vô địch châu Á.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - CHLB Đức, CLB Eintracht Frankfurt sẽ tới Việt Nam thi đấu hai trận. Đội bóng Đức sẽ tới Việt Nam vào ngày 11/5. Một ngày sau đó, Eintracht Frankfurt đấu một trận với tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Ngày 13/5 Eintracht Frankfurt vào TP HCM, thi đấu một trận với CLB Đồng Tâm trên sân Thống Nhất ngày 14/5. Eintracht Frankfurt – hiện được dẫn dắt bởi HLV Micheal Skibbe, cựu HLV trưởng Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen và từng tham gia BHL tuyển Đức (2000-2004) - cam kết sẽ đem đến Việt Nam đội hình mạnh, ngoại trừ 3 cầu thủ phải làm nhiệm vụ quốc gia. Giá vé của trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Eintracht Frankfurt sẽ có 4 mức: 200.000, 150.000, 100.000đ và 50.000 đồng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm