| Hotline: 0983.970.780

Công Vinh xin rút khỏi tuyển Việt Nam

Thứ Năm 18/11/2010 , 15:14 (GMT+7)

Hiểu rõ chấn thương không kịp bình phục trước AFF Cup, ngôi sao tiền đạo người Nghệ An đã xin rút khỏi đội tuyển...

Hiểu rõ chấn thương không kịp bình phục trước AFF Cup, ngôi sao tiền đạo người Nghệ An đã xin rút khỏi đội tuyển để tạo điều kiện cho cầu thủ khác đồng thời giúp HLV Calisto sớm tìm ra phương án thay thế anh.

Hồi tháng tư, Công Vinh bị rách dây chằng đầu gối phải. Tiền đạo của đội Hà Nội T&T phải tới Bồ Đào Nha phẫu thuật và trở lại tập luyện từ đầu tháng 10. Dưới sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia y tế người Bồ Đào Nha, Công Vinh hầu như chỉ tập các bài phục hồi thời gian gần đây. Dù vậy HLV Calisto vẫn điền tên anh vào danh sách chuẩn bị cho AFF Cup diễn ra tháng 12. Tập chung cùng đội tuyển quốc gia nhưng anh chỉ tham gia các bài tập nhẹ. Ở mỗi tình huống có bóng, HLV Calisto tuyệt đối cấm các cầu thủ khác va chạm với anh.

Công Vinh trên sân tập cùng đội tuyển, nhưng anh chỉ có thể thực hiện các bài hồi phục

Được HLV Calisto đánh giá là rất nỗ lực tập luyện nhưng mới đây Công Vinh đã thông báo sẽ rút lui khỏi tuyển Việt Nam. Anh cho biết: “Tôi đã nỗ lực tập. Tôi tập được gì thì tất cả đã biết. Tới giờ tôi biết chắc chắn chấn thương của mình không thể bình phục trước AFF Cup 2010. Vì thế tôi quyết định rút lui. Việc tôi rút khỏi đội tuyển sẽ giúp các cầu thủ khác có cơ hội thể hiện mình. Với HLV Calisto, đây cũng là thông tin kịp thời để ông có thể tìm một phương án thay thế sớm”.

Tiền đạo Việt Thắng cũng coi như không kịp bình phục dự AFF Cup 2010 vì chấn thương nặng trong trận hòa 1-1 với Singapore ở giải giao hữu VFF Cup mới đây. Anh cùng với Công Vinh là hai tiền đạo hàng đầu của ông Calisto. Quân số của tuyển Việt Nam hiện tại chỉ có 19 người, và chỉ có hai tiền đạo đúng nghĩa là Quang Hải và Sỹ Mạnh.

HLV Calisto mới trở về Hà Nội từ Quảng Châu vào tối 17/11. Ông chưa đưa ra quyết định về trường hợp của Công Vinh, nhưng thông báo sẽ bổ sung thêm 7 cầu thủ từ đội U23 cho tuyển Việt Nam: gồm thủ môn Tấn Trường, hậu vệ Minh Đức, Đình Đồng, tiền vệ Thanh Trung, Thanh Hưng, Ngọc Điểu và tiền đạo Anh Đức. Trong số này Anh Đức muốn từ chối lên tuyển. Ông Calisto đã yêu cầu tiền đạo này giải thích rõ lý do.

Trong buổi họp với đội U23 mới đây, ông Calisto nghiêm khắc phê bình Chu Ngọc Anh và Văn Hiếu – hai cầu thủ lĩnh thẻ đỏ trong trận thua Bắc Triều Tiên 0-2 ở vòng 16 đội ASIAD. Ông nhấn mạnh hai cầu thủ trẻ cần phải thay đổi cách chơi nếu muốn góp mặt ở tuyển Việt Nam ở những lần tập trung tiếp theo.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm