| Hotline: 0983.970.780

Conte: 'Nếu không có Chelsea, Tottenham đã vô địch dễ dàng'

Thứ Hai 08/05/2017 , 13:22 (GMT+7)

HLV Chelsea tin rằng đối thủ cạnh tranh không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc thi đấu nhiều hơn sáu trận ở các Cup châu Âu so với đội của ông.

* Trận Chelsea - Boro diễn ra lúc 2h thứ Ba 9/5, theo giờ Hà Nội.

Chelsea hôm nay mới đá trận của họ ở vòng 36 Ngoại hạng Anh, với cuộc tiếp đón Boro. Nhưng họ chỉ còn cách chức vô địch Ngoại hạng Anh hai chiến thắng, sau khi Tottenham bất ngờ thua 0-1 trên sân West Ham ở trận đá sớm vòng này. Nhiều ý kiến cho rằng đội bóng của Pochettino sảy chân bởi họ phải chia sức ở đấu trường châu Âu trước đó, nhưng Conte không đồng ý với quan điểm ấy.

Tottenham bất ngờ thua West Ham và còn rất ít cơ hội đua tranh ngôi vô địch với Chelsea. Ảnh: Reuters.

"Đừng quên rằng Tottenham đã bị loại ngay từ vòng bảng Champions League và chỉ đá thêm hai trận ở Europa League", HLV người Italy phản bác. “Có sự khác biệt về số trận thi đấu giữa chúng tôi và họ ư? Hãy nhìn vào số lượng cầu thủ của mỗi đội, ai cũng thấy ngay sự khác biệt. Một đội chuẩn bị để chơi Champions League với khoảng 25, 26 cầu thủ, còn một đội chuẩn bị chỉ để tham gia các giải trong nước".

Không chỉ phủ nhận lợi thế của Chelsea, cựu HLV Juventus còn cho rằng Tottenham mới là đội có lợi thế hơn trong cuộc đua với Chelsea. Ông chia sẻ: "Thành thật mà nói họ mới là đội có lợi thế hơn. Pochettino là một HLV giỏi và đang ở năm thứ ba cùng Tottenham. Mùa trước họ cạnh tranh ngôi vô địch, còn Chelsea nằm ở vị trí thứ 10. Qua cách chuyển nhượng của Tottenham, tôi nghĩ, họ tự đánh giá rằng họ chiếm lợi thế so với chúng tôi".

Conte tự hào vì Chelsea đã chơi một mùa giải vĩ đại, để vượt lên trên đội ngũ xuất sắc của Tottenham, tiến gần đến ngôi vô địch. Ảnh: Reuters.

"Đây là mùa đầu tiên và tôi phải giải quyết rất nhiều tình huống phát sinh. Pochettino ở Tottenham ba năm, đã thay đổi rất nhiều cầu thủ và tìm thấy cách làm việc hiệu quả nhất. Với tôi, Tottenham là đội bóng thực sự mạnh mẽ và việc cạnh tranh danh hiệu với họ là hết sức bình thường. Nếu Chelsea không chơi như đã thể hiện trong mùa này, Tottenham sẽ đoạt vô địch chẳng khó khăn gì. Chỉ có mùa giải vĩ đại của chúng tôi mới buộc họ phải chiến đấu và có thể để mất danh hiệu", Conte nhấn mạnh.

HLV 47 tuổi cũng không giấu giếm ý đồ tăng cường lực lượng trong mùa hè khi khẳng định chắc chắn Chelsea phải mua thêm cầu thủ để chinh chiến ở cup châu Âu.

 

VnExpress

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm