| Hotline: 0983.970.780

CPI tháng 3 tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm

Thứ Năm 24/03/2011 , 13:48 (GMT+7)

CPI tháng 3/2011 tăng mạnh ở mức 2,17% so với tháng 2, đây là mức cao nhất trong vòng 34 tháng qua.

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2011 tăng mạnh ở mức 2,17% so với tháng 2, đây là mức cao nhất trong vòng 34 tháng qua.

Nằm trong dự đoán của một số chuyên gia kinh tế, mức tăng mạnh của chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 là sự kết hợp của đợt tăng giá hàng loạt từ sau Tết Nguyên đán. Hầu hết trong 11 nhóm hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu đều chịu ảnh hưởng từ sự điều chỉnh tăng này.

Tăng giá điện xăng, dầu, tỷ giá là một trong những nguyên nhân chính đẩy chỉ số giá nhóm giao thông lên mức cao nhất 6,69 % so với tháng 2.

Nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng trong đó bao gồm tiền thuê nhà ở, điện , nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,67%, đứng thứ hai trong nhóm có mức tăng cao nhất.

Đứng thứ ba là CPI của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,98%, trong đó lương thực tăng mạnh lên 2,18%, thực phẩm cũng tăng tới 1,57%. Những mặt hàng này tăng mạnh chủ yếu là do ảnh hưởng từ việc điều chỉnh giá cộng với thời tiết khắc nghiệt ở phía Bắc khiến rau xanh và thịt gia súc, gia cầm bị đẩy giá .

Tính riêng trong nửa đầu tháng 3, giá thóc gạo tại miền Bắc đã tăng khoảng 300 - 500 đồng/kg so với tháng 2/2011. Giá thịt lợn cũng tăng khoảng 2.000 - 5.000 đồng/kg so với tháng trước.

Trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, CPI ăn uống ngoài gia đình vẫn có mức khá cao 3,06%.

Các nhóm còn lại cũng chịu sự ảnh hưởng của đợt tăng giá vừa qua, trong đó, nhóm thiết bị và đồ dụng gia đình tăng 1,22%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép thêm 1%; nhóm đồ uống thuốc lá 0,88%, thuốc và dịch vụ y tế 0,71%, giáo dục 0,90%...

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch cũng kênh tăng hơn so với tháng trước ở mức 0,98% do sau Tết Nguyên đán là thời điểm có nhiều lễ hội trong năm.

Chỉ số giá vàng tháng 3 tăng 5% so với tháng trước; chỉ số giá USD cũng tăng ở mức 3,06%.

Có thể thấy, CPI tháng 3 năm nay tăng khá mạnh so với nhiều năm trước đó. So với mức kỷ lục của CPI tháng 5/2008 (3,91%) và tháng 3/2008 (2,99%) thì CPI tháng 3 được thăng hạng xếp ngay sau đó.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.